Hết cảnh gái mại dâm vẫy khách trên “cung đường sung sướng”

Sau gần 1 tháng lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền kết hợp tuần tra, các hàng quán dọc quốc lộ đã không còn cảnh các cô gái vẫy khách vào mua dâm.

Hết cảnh gái mại dâm vẫy khách trên “cung đường sung sướng” - 1

Lực lượng Công an Hà Tĩnh tuần tra lưu động xử lý mại dâm.

Ngày 20.3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau gần một tháng Công an huyện Kỳ Anh ra quân tuyên truyền, kết hợp tuần tra kiểm soát ngăn chặn xử lý hoạt động mại dâm, các cửa hàng ăn uống, giải khát dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) đã không còn hiện tượng cô gái đội ô, cầm đèn pin vẫy khách vào mua dâm.

Theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, các hàng, quán dọc quốc lộ 1A thuộc địa phận xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là địa bàn nhức nhối về tệ nạn mại dâm nhiều hàng ăn, quán giải khát chứa mại dâm. Một số cô gái bán dâm đứng dọc quốc lộ 1A vẫy khách vào quán ven đường mua bán dâm vì vậy nhiều người gọi đây là “cung đường sung sướng”.

Trước thực trạng trên, đầu tháng 3 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an hai huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên tập trung tuyên truyền, đồng thời mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tệ nạn này.

Công an huyện Kỳ Anh sau đó đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 12 cán bộ chiến sĩ cắm chốt ngay trên địa bàn xã Kỳ Phong.

Hằng ngày tổ công tác phối hợp với công an xã Kỳ Phong tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trong ngày, kết hợp tuyên truyền các chủ quán cơm, quán cà phê, karaoke và khách khi dừng nghỉ chân tại khu vực này không hoạt động mua bán dâm.

Sau gần 1 tháng lực lượng công an và chính quyền địa phương tuyên tuyền, vận động kết hợp tuần tra kiểm soát, tại khu vực xã Kỳ Phong đã không còn tình trạng các cô gái đứng dọc đường vẫy khách vào các hàng quán để mua dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN