Hành vi bất thường của con rể giết mẹ vợ, ném xác vào bể bước

Trước khi bị bắt, Vũ Đức Bộ có hành vi bất thường nhưng lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn.

Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an.

Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ con rể sát hại mẹ vợ giấu xác vào bể nước, ngày 22/11, trao đổi với PV, ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, nghi phạm Vũ Đức Bộ (SN 1989 trú tại xã Thái Thượng) đã có những hành vi bất thường trước khi bị bắt.

"Trước thời điểm bị bắt giữ, Bộ đã đi mua thuốc diệt cỏ mang về nhà. Rất may, khi đối tượng vừa ăn xong bữa cơm, Công an xã Thái Thượng đã ập vào bắt giữ, ngăn chặn được Bộ trước khi chai thuốc diệt cỏ được sử dụng", ông Bằng thông tin.

Ông Bằng cũng cho hay, việc Bộ nhắn tin đe doạ tính mạng của vợ và bà H. (SN 1971, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) xuất phát từ việc đối tượng này đã vay tiền để cho vợ đi làm ăn xa. Trong quá trình vợ làm xa nhà, giữa Bộ và vợ xảy ra mâu thuẫn.

"Bị chủ nợ đến đòi, Bộ mới túng quẫn sang đòi mẹ vợ đưa tiền trả nợ. Nhiều lần đòi tiền, giữa Bộ và mẹ vợ lại nảy sinh mâu thuẫn", ông Bằng chia sẻ.

Bể nước nơi phát hiện thi thể bà H.

Bể nước nơi phát hiện thi thể bà H.

Trước đó, khoảng 21h tối 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy phát hiện một người phụ nữ tử vong trong bể nước tại nhà riêng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà H. bị sát hại, thi thể bị hung thủ phi tang xuống bể nước.

Rà soát, khoanh vùng các đối tượng có khả năng gây án, cơ quan công an nhận thấy Vũ Đức Bộ từng có mâu thuẫn với nạn nhân. Đối tượng này đã có lần đe dọa giết mẹ vợ nên lực lượng chức năng đã đưa Bộ về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà H. nên khoảng 6h ngày 20/11, Bộ đã dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Tiếp đó, nghi phạm kéo thi thể bà H. ra khu vực bể nước rồi đẩy xuống phi tang.

Theo ông Đỗ Khắc Bằng, Vũ Đức Bộ là đối tượng đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm bò của người dân. Sau khi chấp hành án và trở về địa phương, Bộ lại nghiện ngập và bị chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý, theo dõi đối tượng nghiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ con rể sát hại mẹ vợ giấu xác vào bể nước: Nghi phạm nói gì khi bị bắt?

Khi bị lực lượng công an bắt giữ, Nguyễn Đức Bộ vừa mới ăn xong bữa cơm cùng với người thân trong gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN