Hành trình vây bắt nghịch tử chém cha tử vong rồi bỏ trốn trong rừng sâu

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi dùng rựa chém cha ruột dẫn đến tử vong, Minh bỏ trốn vào rừng sâu, ngủ trong hang đá, ăn lá rừng, nên việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Như Lam, Phó trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, hồ sơ vụ án ghi rõ, vào khoảng 19h30 ngày 26/2, người đàn ông 79 tuổi Nguyễn Xuân D. trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang nói chuyện với cháu ngoại thì con trai Nguyễn Văn Minh (33 tuổi), đi vào chửi tục, yêu cầu 2 người im lặng, dẫn đến hai cha con tranh cãi.

Đói tượng Nguyễn Văn Minh.

Đói tượng Nguyễn Văn Minh.

Quá bực tức, Minh lấy rựa chém vào tay ông D. Chưa dừng lại tại đó, nghịch tử này còn lôi cha mình ra bãi cỏ bên cạnh để tiếp tục đánh. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường; ông D. được người nhà đưa đi viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Là người thông thuộc địa bàn, Nguyễn Văn Minh nhanh chóng lẩn trốn ở các hang, suối hiểm ở khu vực phía Tây các xã: Ngân Thủy, Kim Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

Thượng tá Nguyễn Như Lam cho biết thêm, nghi phạm rất giỏi về địa hình, thường xuyên sống ở rừng, hang đá, có lối sống kỳ quái, biểu hiện tâm lý cũng rất khác thường.

Lực lượng chức năng vào khu vực rừng sâu truy tìm thủ phạm dùng rựa sát hại cha.

Lực lượng chức năng vào khu vực rừng sâu truy tìm thủ phạm dùng rựa sát hại cha.

Ngay khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành vây ráp toàn bộ khu vực rừng thuộc địa phận xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) nơi nghi vấn. Để phối hợp vây bắt nghi phạm, Công an huyện Lệ Thủy cũng đã vận động các già làng, trưởng bản, người thông thuộc địa bàn cùng tham gia.

Cơ quan Công an triển khai các tổ mai phục và chốt chặn tại vị trí hiểm yếu nơi Minh có thể xuyên rừng trốn khỏi địa bàn. Lực lượng được chia nhỏ thành các tổ ba người, cách nhau 100m cùng chó nghiệp vụ bao vây các điểm nghi vấn.

Khi các tổ tiến hành truy bắt được triển khai tại khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp thuộc bản Cửa Mẹt, xã Ngân Thủy, lực lượng chức năng phát hiện bạn gái của Minh là Nguyễn Thị Phượng (40 tuổi) trú thôn Xuân Bắc, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy.

Trong một hang đá ở khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc chiếu, nghi của đối tượng Minh sử dụng.

Trong một hang đá ở khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc chiếu, nghi của đối tượng Minh sử dụng.

Theo lời khai của Phượng, khi biết công an truy bắt, Minh đã để Phượng lại một mình và tiếp tục lẩn trốn vào rừng. Ngoài ra, Phượng cũng không cung cấp được thông tin hữu ích nào cho việc truy bắt.

Trung tá Võ Xuân Lộc, Đội trưởng, Phòng PC01, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong một hang đá ở khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc chiếu, nghi Minh đã đến đây.

Cùng với khép vòng vây, hàng chục trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã hóa trang thành thợ rừng, chài lưới, người bẫy chim... được tung vào rừng để tìm manh mối, dẫn dụ nghi can. Quá trình truy bắt, Cơ quan Công an cũng đặt phương án đề phòng bị Minh đặt bẫy trong rừng hoặc bằng nhiều cách khác nhau để chống trả.

Sau 3 ngày vây bắt, khép chặt vòng vây, sáng ngày 2/3, các lực lượng đã vây bắt thành công Nguyễn Văn Minh.

Sau 3 ngày vây bắt, khép chặt vòng vây, sáng ngày 2/3, các lực lượng đã vây bắt thành công Nguyễn Văn Minh.

Sau 3 ngày vây bắt, khép chặt vòng vây, sáng ngày 2/3, các lực lượng đã vây bắt thành công Nguyễn Văn Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phía Tây, xã Sơn Thủy (giáp ranh xã Ngân Thủy, Lệ Thủy).

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN