Hành trình vạch mặt “siêu trùm” cờ bạc núp bóng doanh nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Tú “trố” là cái tên không xa lạ gì trong giới giang hồ, là một “ông trùm” chuyên điều hành hoạt động cờ bạc, lúc nào cũng dắt theo “hàng nóng”.

Trong đường dây cờ bạc 10.000 tỷ vừa được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá, Tú “trố” là “ông trùm” liều lĩnh, nhiều thủ đoạn.

Lập công ty nước sạch để tạo vỏ bọc, Tú “trố” và các đồng phạm áp dụng những thủ đoạn tinh vi để tổ chức hoạt động cầm đồ, cờ bạc ở nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan công an khám xét một địa điểm liên quan đến đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Cơ quan công an khám xét một địa điểm liên quan đến đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Ròng rã phá án

Từ giữa năm 2021, trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động liên huyện. Từ đó, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tuy nhiên, quá trình trinh sát mở rộng, Ban chuyên án phát hiện đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc...

Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để hoạt động.

Chúng liên tục đổi phương thức hoạt động, từ tiền bạc giao dịch chuyển khoản, xe ôm, thậm chí cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận. Chúng sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện.

“Quá trình phá án cũng là giai đoạn bùng phát của đợt dịch Covid-19 thứ 4, các đường đi, lối lại đều có các trạm kiểm soát dịch nên các biện pháp trinh sát rất dễ bị lộ.

Trong khi đó, huyện Sóc Sơn là địa bàn thuần nông, đa phần các gia đình đều quen mặt nhau nên đảm bảo yếu tố bí mật trong quá trình xác không hề đơn giản. Vì vậy, suốt thời gian dài, các trinh sát phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô...”, Thượng tá Định chia sẻ.

Giữa tháng 12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phá án.

Một ngày cuối tháng 12/2021, gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và TX Đông Triều (Quảng Ninh).

Đêm 2/1/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục huy động gần 50 cán bộ, chiến sỹ công an, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại TX Quảng Yên, huyện Ba Chẽ.

11 địa điểm đã được khám xét khẩn cấp, 19 đối tượng đã được triệu tập, 10 xe ô tô và trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng bị thu giữ cùng 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm...

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt... trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68...

Muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) và người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc “siêu khủng” này do Nguyễn Văn Tú (tức Tú “trố”, 45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, trú tại thôn Ninh Hội, xã Tân Dân) cầm đầu.

“Ông trùm” dưới vỏ bọc doanh nhân

Tú "trố" và Thành "đỏ" tại cơ quan công an

Tú "trố" và Thành "đỏ" tại cơ quan công an

Tú “trố” là cái tên không xa lạ gì trong giới giang hồ, là một “ông trùm” chuyên điều hành hoạt động cờ bạc, lúc nào cũng dắt theo “hàng nóng”.

Tú đã có 3 tiền án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ triệt phá sới bạc khủng do Tú “trố” điều hành 9 năm về trước gây xôn xao dư luận không chỉ bởi số tiền giao dịch, mà còn bởi có quá nhiều “quý bà” tham gia. Trong đó có mẹ vợ của trùm giang hồ khét tiếng một thời Khánh “trắng”.

Sau khi sới bạc “quý bà” bị triệt phá, Nguyễn Văn Tú biến mất khỏi địa phương và trở về mở Công ty TNHH Ngọc Anh ngay gần nhà tại thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn.

Nhiều người dân địa phương nghĩ rằng Tú về quê lập công ty để “làm lại cuộc đời”. Bởi với hoạt động tinh vi, kín kẽ, ít ai biết Tú đang điều hành một đường dây cờ bạc “khủng”. Đa phần người dân quê thuần nông ở Sóc Sơn chỉ biết đến đại gia Tú có công ty riêng, có biệt thự hoành tráng trăm tỷ ở quê nhà.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tú “trố” thành lập Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc. Tuy nhiên, kinh doanh nước chỉ là bình phong, còn thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Trụ sở Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Anh chính là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Tú còn cho người san phẳng trái phép nhiều diện tích đất núi Xây để mở rộng “đại bản doanh”, thuận tiện cho hoạt động cờ bạc. Đối tượng này chiêu mộ rất nhiều đàn em từng có tiền án, tiền sự, có máu mặt để đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Trong đường dây cờ bạc bị triệt phá lần này, ngoài Tú “trố” còn có nhiều đối tượng cộm cán khác đã sa lưới như Ngô Văn Huy, có đến 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc...

Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 19 nghi phạm về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái kết đắng của kẻ cầm đầu sới bạc “khủng” bị Đại tá Đinh Văn Nơi phá án

Hơn 10 ngày xét xử, vụ án sới bạc “khủng” do chính Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo phá án đi đến hồi kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Minh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN