Hành trình truy bắt 2 kẻ giang hồ máu lạnh

Sự kiện: Tin pháp luật

Do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, Thẩm và Duy đã lên kế hoạch triệt hạ đối thủ một cách tàn độc.

Chân dung Thẩm (trái) và Duy (phải) thời điểm bị CA bắt giữ. Ảnh: CACC

Chân dung Thẩm (trái) và Duy (phải) thời điểm bị CA bắt giữ. Ảnh: CACC

Án mạng đêm mùng 7 tết

Theo hồ sơ vụ án, đêm 31/1/2020 (tức mùng 7 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự - CA tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trục đường Nguyễn Thế Nho (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được cơ quan chức năng thực hiện ngay trong đêm. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Văn N. (SN 2002, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Nạn nhân tử vong do bị chém đứt động mạch, tĩnh mạch phổi.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, CA tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập chuyên án 120G, tập trung lực lượng truy bắt hung thủ.

Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do không có nhân chứng, các dấu vết hung thủ để lại hiện trường rất mong manh, mơ hồ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng được biết, anh N. bỏ nhà đi khỏi địa phương đã lâu, ít khi liên lạc với gia đình. Nạn nhân thuê trọ tại thôn Tự (xã Bích Động) để làm nghề "chăn dắt" nhân viên nữ cho các quán karaoke. Vào đêm xảy ra vụ án mạng, N. đang trên đường đi giao ma túy cho khách.

Với việc khoanh vùng, sàng lọc hàng trăm đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định 2 nghi phạm nổi cộm gồm: Trần Văn Thẩm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Duy (SN 1987, trú tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Cả 2 đối tượng này đều nghiện ma túy, có tiền án và các mối quan hệ xã hội phức tạp.

Những đêm trắng truy bắt 2 kẻ sát nhân

Sau khi vụ án xảy ra, cả Thẩm và Duy đều vắng mặt tại nơi ở. Với tinh thần quyết tâm cao độ, CA tỉnh Bắc Giang đã phát đi thông báo nhằm phối hợp với nhiều địa phương vây bắt 2 nghi phạm gây án.

Theo nguồn tin trinh sát báo về, phát hiện 2 đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sáng 2/2, ban chuyên án đã tức tốc lên đường. Tuy vậy, lịch trình di chuyển của 2 nghi phạm liên tục thay đổi. Với sự giúp sức của Công an các tỉnh bạn, CA tỉnh Bắc Giang nắm được thông tin, Thẩm đang trên đường chạy trốn vào TP.HCM để tìm cách vượt biên qua Campuchia, còn Duy về Hải Phòng rồi quay lại Bắc Giang nghe ngóng tình hình.

Ngay lập tức, một tổ công tác lên đường vào TP.HCM, tổ còn lại lần theo dấu vết của Duy. Nhờ sự vận động của cơ quan chức năng, lẫn tác động từ phía gia đình, Thẩm đã từ bỏ ý định chạy trốn và ra đầu thú.

Về phía Đỗ Văn Duy, CQĐT phát hiện và khống chế bắt giữ khi y đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ tại phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, chiều mùng 6 Tết, Thẩm rủ Duy đi xe máy theo dõi anh N., tìm cơ hội để ra tay. Khoảng hơn 0h ngày hôm sau, phát hiện anh N. đi xe máy một mình rời khỏi phòng trọ, 2 đối tượng liền bám theo. Khi tới đường Nguyễn Thế Nho, Duy điều khiển xe máy áp sát, Thẩm từ phía sau dùng dao chém vào lưng khiến nạn nhân gục xuống đường, dẫn tới tử vong.

Trong thời gian tạm giam, Thẩm và Duy đã tác động gia đình bồi thường cho đại diện bị hại tổng cộng 200 triệu đồng. Với tội ác đã gây ra, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt 2 bị cáo Trần Văn Thẩm và Đỗ Văn Duy mỗi người 13 năm tù về tội danh "Giết người".

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc đối đầu sinh tử: Ranh giới mong manh

Vốn cũng là người tham gia điều tra chuyên án 712CT từ trước khi xảy ra vụ chiếm đoạt 2 tỷ đồng của Trần Văn Hưng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Lê – N.Phạm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN