Hai thanh niên liều lĩnh dùng súng nhựa đi cướp

Sau khi tăng ga đuổi theo, chặn đầu xe và ép 2 nữ nhân viên siêu thị dừng lại, Hiếu và Việt Anh đã đe doạ, cướp tài sản của 2 nạn nhân.

Hiếu và Việt Anh tại trụ sở công an.

Hiếu và Việt Anh tại trụ sở công an.

Ngày 19/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trung Hiếu (SN 2001, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Việt Anh (SN 2003, trú phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 2h ngày 8/12, hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave không BKS đến khu vực Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai thì phát hiện chị An và chị Trần (nhân viên siêu thị trên địa bàn quận Hoàng Mai) đang đi xe trên đường. 

Thấy con mồi, hai đối tượng đã tăng ga, chặn đầu xe và ép 2 nữ nhân viên dừng lại. Sau đó, các đối tượng dùng dao và súng nhựa đe dọa nạn nhân rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại di động Sam Sung và Xiaomi và hơn 500 nghìn đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Việt Anh và Bùi Trung Hiếu. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đấu tranh khai thác, Hiếu và Việt Anh khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt khẩn cấp kẻ sát hại người chạy xe ôm, cướp điện thoại cùi bắp

Thảo khai nhận đã dùng khúc gỗ đánh vào đầu người chạy xe ôm rồi cướp điện thoại "cùi bắp" cùng chiếc ví...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN