Hai thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 15 tuổi

Ngày 26.3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Võ Hoàng Minh (21 tuổi) và Phạm Tấn Nhân (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo Công an huyện Bình Chánh, sáng 24.3, gia đình bé gái tên Y. (15 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Bình Chánh) phát hiện bé thẩn thờ đi về nhà. Lúc này, gia đình kiểm tra thì phát hiện bé có nhiều vết bầm trên cơ thể nên gặng hỏi.

Bé Y đã kể về việc ăn nhậu cùng nhóm bạn của Minh và bị hiếp dâm. Quá bức xúc gia đình đã tới công an trình báo.

Trước đó, bé Y và Minh có quen biết và chơi chung. Tối 23.3, bé Y tới nhà của Minh ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM vui chơi ăn nhậu cùng nhóm bạn của Minh, bé có uống rượu bia và say xỉn. Lúc này, bé gái 15 tuổi đi vào võng trong nhà của Minh nằm ngủ chờ tỉnh để về nhà.

Ngủ được một lúc, thì có 1 người lại gần bế bé vào phòng của Minh. Tại đây, người này đã khống chế bé để hiếp dâm.

Thực hiện xong hành vi, người này bỏ bé nằm đó rồi đi ra ngoài. Ít phút sau, một người khác đi vào phòng tiếp tục khống chế bé để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Từ trình báo, công an đã điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhiều đối tượng. Qua công tác đấu tranh, Minh và Nhân đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé Y.

Một gia đình tố giác việc con gái bị hiếp dâm tập thể

Thông tin một nữ sinh THPT ở Quảng Trị bị 12 nam sinh hiếp dâm tập thể gây rúng động dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Tâm - Công Quý ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN