Hai thanh niên chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an bị xử phạt

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị các đối tượng khủng bố, đòi nợ, Y. và H. đã chuyển hướng mọi cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Công an làm việc với người vi phạm.

Công an làm việc với người vi phạm.

Ngày 13/3, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.T.H. (34 tuổi) về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

Cùng hành vi trên, N.Đ.Y. (33 tuổi) cũng bị Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, H. cần tiền tiêu nên vay qua một ứng dụng. Sau đó, H. chậm trả tiền nên anh và người nhà, bạn bè bị nhiều đối tượng khủng bố qua điện thoại để đòi nợ.

Thậm chí, các đối tượng còn ghép, kèm các thông tin cá nhân của H. rồi gửi cho bạn bè, người thân anh này. Đến tháng 2/2023, tình trạng này diễn ra nghiêm trọng và thường xuyên hơn nên H. đã tìm cách xử lý.

Lúc này, H. chuyển hướng mọi cuộc gọi lạ đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Hành vi này đã ảnh hưởng đến hoạt đồng tiếp nhận, xử lý tin phản ánh của cơ quan chức năng.

Đối với Y., người đàn ông này cũng có hành vi tương tự, sau khi vay hơn 5 triệu đồng qua ứng dụng. Tuy nhiên, Y. đã trả hết nợ nhưng vẫn bị làm phiền, khủng bố đòi tiền.

Nguồn: [Link nguồn]

Xử lý 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an

Do các đối tượng nhắn tin, gọi điện đòi nợ quá nhiều, hai đối tượng đã sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi các số máy lạ đến số điện thoại đường dây nóng của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN