Hải Dương: Mâu thuẫn chuyện tắt nhạc sàn, em trai bị anh ruột đâm tử vong

Sự kiện: Tin nóng Hải Dương

Nhắc chuyện tắt nhạc sàn ầm ĩ để đi ngủ, em trai bị anh ruột đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Tối ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) xác nhận trên địa bàn thôn Lấu Khê vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Em trai bị anh ruột đâm tử vong chỉ vì mâu thuẫn chuyện tắt nhạc. Ảnh minh họa

Em trai bị anh ruột đâm tử vong chỉ vì mâu thuẫn chuyện tắt nhạc. Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định là Phan Văn Huy (SN 1987, trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách) .

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h15 ngày 30/7, anh Huy đi ăn sinh nhật về nhà. Lúc này, Phan Văn Huân (SN 1985, trú tại thôn Lấu Khê) là anh ruột của Huy đang mở nhạc sàn rất lớn.

Huy bảo anh trai tắt nhạc để đi ngủ, tuy nhiên Huân không đồng ý. Anh Huy đã tự mình tắt nhạc thì giữa 2 anh em xảy ra cãi vã, to tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Phan Văn Huân cầm dao dạng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát lên người em trai.

Bị đâm, Huy chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng do vết thương nặng nên gục xuống, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Nam Sách để phối hợp điều tra.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Huân để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, 2 anh em Huân và Huy đều đã xây dựng gia đình và có con. Phan Văn Huân không có tiền án, tiền sự và trong cuộc sống hằng ngày giữa 2 anh em ruột bình thường, không có mâu thuẫn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông Hải Dương bị đâm tử vong vì hát karaoke quá to giữa đêm khuya

Thấy hàng xóm hát karaoke âm thanh lớn giữa đêm khuya, Ngọc sang nhắc nhở nhưng xảy ra mâu thuẫn nên lấy dao đâm anh D. tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Hiền (t/h) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN