Hai công an viên bị đánh, đâm trọng thương khi bắt nhóm đánh bạc

Sự kiện: Tin nóng

Vây bắt tụ điểm đánh bạc, hai công an viên ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị nhóm đối tượng dùng dao đánh vào lưng, lấy căm xe đâm vào mặt.

Hai công an viên bị đánh, đâm trọng thương khi bắt nhóm đánh bạc - 1

Đối tượng Dương Văn Chưởng (người mặc áo caro) và Trần Hồng Phúc

Chiều 21-3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Hồng Phúc (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Dương Văn Chưởng (32 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 20-3, nhận tin báo của quần chúng có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà của Trần Hồng Phúc (ở ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) nên công an xã Tam Phước đã cử 4 công an viên đến kiểm tra. 

Phát hiện công an, các con bạc tháo chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã khống chế được 1 đối tượng, tạm giữ số tiền cùng 6 chiếc xe máy.

Khi công an đang lập biên bản thì Phúc và Chương mỗi người cầm một dao bất ngờ lao đến đánh vào lưng 2 công an viên.

Hai đối tượng này sau đó tiếp tục dùng thanh sắt đâm vào mặt một công an viên.

Trước sự manh động của hai đối tượng, lực lượng công an đã khống chế đưa về trụ sở. Hai công an viên bị thương là Nguyễn Danh Yên và Nguyễn Phạm Hoàng Trí được đưa đi cấp cứu.

 Qua xác minh, công an xác định Phúc và Chưởng là những đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc. Trong đó, Phúc từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, bị tuyên án 5 năm tù.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Nghi mạo danh công an bắt người giữa ban ngày ở Hà Nội

Một số thanh niên xưng danh là cán bộ công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) rồi còng tay, bắt giữ một người đàn ông giữa đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHÙNG LÂM ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN