Hai anh em thuê ô tô lượn khắp Hà Nội để... trộm

Sự kiện: Tin nóng

Nhận thấy sơ hở, 2 anh em ruột rủ nhau thuê xe ô tô đi trộm nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng 18h ngày 2-3-2020, khi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động ở phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tắt điện, nghỉ bán thì bỗng xuất hiện xe Toyota Fotuner đỗ xịch trước cửa. Mắt lấm lét nhìn trước ngó sau, một đối tượng xuống xe dùng kìm, tuốc-nơ-vít phá cửa cuốn, vào trong lấy ra két sắt. Đối tượng thứ hai ở ngoài canh gác cùng bê két lên xe tẩu thoát. Số tiền 350 triệu đồng bên trong đã về với chủ mới, khép lại một ngày thu hoạch thành công của hai "đạo chích"...

Trên đây chỉ là một trong những vụ việc điển hình do ổ nhóm trộm cắp tài sản gây ra tại các cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động và cầm đồ trên địa bàn Thủ đô mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa điều tra khám phá, bắt giữ và thông tin với báo chí ngày 17-4. 

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đào Đức Thắng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đào Đức Thắng.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 1-2019 đến nay, trên địa bàn các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai và các huyện Thanh Trì, Gia Lâm (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Điểm chung của các vụ trộm này là đều do các đối tượng sử dụng xe ô tô đi đến các cửa hàng cạy phá cửa cuốn, cửa kính, đột nhập vào trộm cắp két sắt để tiền, điện thoại di động, máy tính, vàng bạc... trị giá hàng tỷ đồng.

Sau khi xảy ra các vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận, huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra. 

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đào Đức Tân.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đào Đức Tân.

Đến ngày 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đào Đức Thắng (SN 1978), trú ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa và Đào Đức Tân (SN 1971), trú ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Tang vật tạm giữ gồm 1 tuốc-nơ-vít, 3 kìm, 1 búa tạ, 2 máy khoan; 4 máy ảnh, 2 laptop; 6 điện thoại di động, 2 xe ô tô... Đáng chú ý đây là hai anh em ruột, Thắng từng có một tiền án về hành vi chống người thi hành công vụ.

Căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT xác định, khoảng đầu năm 2019 do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền ăn tiêu, không có tiền trả nợ cờ bạc, lô đề... nên Đào Đức Thắng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng tự quan sát, tìm hiểu, biết được một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội để nhiều tài sản (két sắt chứa tiền, điện thoại, đồng hồ, vàng bạc...), ban đêm không có người trông giữ, cửa ra vào chủ yếu là cửa cuốn bằng tôn mỏng, có thể dùng kìm cạy, cắt phá để đột nhập.

Thắng đã bàn bạc với anh trai Đào Đức Tân cùng đi trộm cắp. Khi thực hiện, Thắng trực tiếp phá khóa vào các cửa hàng trộm tài sản mang ra ngoài. Tân sẽ cảnh giới từ bên ngoài và cùng em trai vận chuyển đồ lên ô tô tẩu thoát. Tài sản thu được sẽ chia đôi. 

Để dễ bề lấy được tài sản lớn như két sắt mang đi, hai tên trộm "sang chảnh" này mỗi lần hành động đều thuê xe ô tô Kia K3, Toyota Fortuner, Huynhdai I10... để đi, và để che giấu hành tung, các đối tượng trộm biển xe ô tô ven đường lắp đè lên biển số xe đã thuê.

Kìm cộng lực, tuốc-nơ-vít, máy khoan được sử dụng để phá cửa và các tang vật bị thu giữ.

Kìm cộng lực, tuốc-nơ-vít, máy khoan được sử dụng để phá cửa và các tang vật bị thu giữ.

Ngoài vụ việc nêu trên, hai anh em còn khai một số vụ khác như: khoảng 18h ngày 10-2-2020, Thắng thuê xe Kia K3 lắp biển giả đến đón Tân. Cả hai lang thang, rình mò rồi quyết định chờ thời cơ ở gần cửa hàng bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động ở đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đến 2h sáng 11-2-2020, nhân lúc người dân xung quanh đang say ngủ, đường vắng vẻ ít phương tiện qua lại, hai "đạo chích" đã phá cửa, trộm két sắt bên trong có khoảng 150 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 17-11-2019, hai đối tượng đột nhập cửa hàng cầm đồ ở phố Yên Lãng, quận Đống Đa, lấy 1 két sắt và 1 laptop Vaio. Sau khi dùng xà beng, búa đục két, lấy đi bên trong 100 triệu đồng và 1 nhẫn vàng rồi vứt két ở đê Thanh Trì, chia nhau tiền, vàng tiêu xài. 

Lần khác, khoảng 17h ngày 9-12-2019, cả hai mò đến cửa hàng cầm đồ trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội đột nhập trộm 1 két sắt, 2 laptop, 3 điện thoại Iphone 6, 1 điện thoại Samsung rồi ra bờ sông Tô Lịch phá két, lấy đi bên trong 30 triệu đồng, 1 Iphone XSMax, 1 điện thoại Vertu màu đen bạc.

3h sáng 15-1-2019, cả hai đột nhập cửa hàng tiện ích ở Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm trộm 1 két sắt bên trong có 12 triệu đồng. Ba hôm sau, lại thủ đoạn cũ các đối tượng cạy cửa cửa hàng tiện ích ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy trộm 1 két sắt bên trong có 10 triệu đồng, 10 chai rượu vang, 2 chai rượu Chivas, 2 thùng bia... 

Giá trị "chiến lợi phẩm" của hai anh em này cũng tăng dần đều, ban đầu mục tiêu chỉ là các cửa hàng tiện ích nhưng sau thấy tiền mỗi ngày để ở đây không nhiều nên các đối tượng chuyển hướng sang cửa hiệu cầm đồ, sau đó là nhắm vào các cửa hàng bán lẻ sản phẩm kỹ thuật số di động.

Được biết, gia đình hai đối tượng có 6 người con, Tân là con trai thứ 3 còn Thắng là con trai út. Chỉ học hết lớp 7, công việc lái xe cũng phập phù trong khi đam mê cờ bạc, lô đề nên Thắng nhanh chóng bày mưu "đột vòm" trộm tài sản lấy tiền tiêu xài, rủ anh trai tham gia 16 vụ trộm. 

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, để tránh bị các "đạo chích" phá cửa trộm tài sản thì các chủ cửa hàng cần đề cao cảnh giác, không nên để tài sản có giá trị lớn ở các cửa hàng khi không có bảo vệ trông coi vào ban đêm. 

Thực tế các cửa hàng tiện ích đều có camera giám sát song do hệ thống cửa hàng nhiều nên thông tin truyền về máy chủ đôi khi không đảm bảo phát hiện kịp thời. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, các đối tượng trộm cắp tài sản sẽ tranh thủ sự sơ hở để hoạt động, nếu mỗi người dân không biết tự phòng chống.

Nguồn: [Link nguồn]

Cho vay tiền rồi bắt con nợ đi trộm xe máy bán trả

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Châu)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Quỳnh - M.Khoa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN