Rủ nhau đi trộm 8 con gà, nhóm thanh niên bị chủ nhà phát hiện và cái kết

Sự kiện: Tin pháp luật Gia Lai

Nhóm thanh niên đi bắt trộm gà bị chủ nhà phát hiện nên đã dùng hung khí đe dọa, đập phá đồ đạc.

Rủ nhau đi trộm 8 con gà, nhóm thanh niên bị chủ nhà phát hiện và cái kết - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sáng 23/6, tin từ Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi Cướp tài sản.

Nhóm người bị khởi tố gồm: Kpuih Tương (25 tuổi), Kpuih Thoan (15 tuổi), cùng trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Siu Si Mít (17 tuổi), Rơ Châm Thuin (18 tuổi) cùng trú tại làng Chan, xã Ia Pnôn; Rơ Mah Tương (20 tuổi, trú tại làng Sung Kép, xã Ia Kla).

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 13/6, sau khi ngà ngà hơi men, Tương rủ các đối tượng trên cùng 2 thiếu niên khác mang theo dao, gậy gộc… đến nhà anh Đỗ Văn Quảng tại tổ dân phố 7 (thị trấn Chư Ty) để trộm gà.

Khi nhóm vào đến chuồng gà thì anh Quảng nghe thấy tiếng động nên chạy ra xem. Lúc này cả nhóm dùng hung khí đe dọa và phá mái hiên trước nhà. Sợ hãi nên anh Quảng không nói gì nên nhóm Tương vào bắt 8 con gà rồi bỏ đi.

Ngay sau đó anh Quảng đã đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, cơ quan công an đã khoanh vùng và bắt giữ Tương.

Tại cơ quan công an, Tương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

”Hot boy” đi trộm gà, ”khua khoắng” được 270 triệu đồng

Lượm khai đi trộm gà nhưng không có gà để trộm. Thấy một nhà dân hé cửa, Lượm lẻn vào lục tủ lấy 270 triệu tiêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN