Giết vợ, vợ chồng hàng xóm: Hé lộ nguyên nhân

Sau lần qua nhà hàng xóm chơi, Hoàng Văn Bích có ý định “tòm tem” với vợ người nhưng bất thành nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Rất có thể vì vậy mà sau khi giết vợ, Bích quyết giết luôn vợ chồng hàng xóm để trả thù.

Ngày 22/8, chúng tôi tới xã Cư Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để tìm hiểu nguyên nhân Hoàng Văn Bích (SN 1964, ngụ thôn Quyết Thắng) ra tay sát hại vợ là bà Hoàng Thị Na (SN 1965) và 2 vợ chồng hàng xóm là ông Đàm Văn Song (SN 1968) - Trương Thị Bằng (SN 1969).

Ông Trần Văn Tuyền, Công an viên cụm Ba Tầng, xã Ea Pô cho biết: Cách đây khoảng 2 tháng, một lần ông Bích đến nhà của ông Song chơi, nhưng ông Song đi vắng, nên Bích tính “tòm tem” với bà Bằng nhưng bị bà Bằng kháng cự và kể lại vụ việc với chồng. Vì vậy, vài ngày sau khi ông Bích qua nhà ông Song chơi thì giữa ông Bích và ông Song đã xảy ra xô xát khiến ông Bích bị thương ở trán.

Giết vợ, vợ chồng hàng xóm: Hé lộ nguyên nhân - 1

Hiện trường căn chòi nơi ông Bích giết vợ

Nói về nguyên nhân giết vợ, theo ông Tuyền, qua việc xác minh các nhân chứng cùng uống rượu với ông Bích, trước khi ông Bích giết vợ, bà Na nhận được 1 cuộc điện thoại, ông Bích nghi ngờ vợ nghe điện thoại của người tình nên xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, trưa 20/8, gia đình ông Bích tổ chức ăn nhậu nhân rằm tháng 7. Chiều cùng ngày, vợ chồng ông Bích vào rẫy ở cụm Ba Tầng, xã Ea Pô để canh ngô qua đêm. Tại đây, ông Bích tiếp tục tổ chức nhậu cùng 2 người hàng xóm. Khoảng 19h, khi cuộc nhậu chưa tàn thì vợ chồng ông Bích phát sinh mâu thuẫn rồi 2 bên xảy ra xô xát. Mặc dù được 2 người hàng xóm căn ngăn nhưng ông Bích vẫn dùng dao nhọn đâm trúng phần ngực bà Na làm nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện.

Giết vợ, vợ chồng hàng xóm: Hé lộ nguyên nhân - 2

Ba đứa con của ông Song còn rất nhỏ.

Khi người dân chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Na thì nhận được tin ông Bích đã cầm dao sát hại vợ chồng ông Song.

Vừa ra tù vì giết người

Trung tá Nguyễn Văn Bản, Trưởng Công an xã Ea Pô cho biết: Trước đó, ông Bích bị phạt 17 năm tù về tội giết người, mới ra tù từ tháng 9/2012.

Ngày 22/8, ông Bích vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút do sau khi gây án đã uống thuốc sâu tự tử. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN