Giết vợ rồi tự tử bất thành

Trong một lần cự cãi bị vợ cầm gậy vụt vào người, Đích đã giật gậy rồi đánh nhiều nhát vào đầu khiến người phụ nữ chết sau đó.

Ngày 27-2, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Phạm Văn Đích (SN 1976, ngụ xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập) và tuyên phạt 12 năm tù.

Theo cáo trạng, dù có với nhau 3 con nhưng Đích và vợ là chị Đặng Thị Bé Bông (SN 1977) thường xuyên cãi nhau. Khoảng 21h ngày 29-3-2013, sau khi đi uống cà phê về nhà, Đích và vợ tiếp tục cãi vã.

Do tức giận nên chị Bông dùng gậy đánh thì bị Đích giật lại vụt liên tiếp vào đầu. Bị đánh đau, chị Bông chạy vào phòng ngủ để trốn nhưng Đích vẫn đuổi theo, cầm gậy đánh nhiều nhát vào đầu làm chị tử vong sau đó.

Sau khi gây án mạng, Đích đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không thành. Đến rạng sáng 30-3-2013, Đích đến Công an xã Đắc Ơ đầu thú, khai toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN