Bác sĩ đánh chết vợ lãnh án 20 năm tù

Chỉ vì phút nóng giận, gã bác sĩ đã từ bỏ áo Blue để khoác áo tù, để lại 2 đứa con thơ nheo nhóc không nơi nương tựa.

Sáng 8/1, TANTD tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với bị cáo Đỗ Ngọc Việt (SN 1970, ngụ KP.4, P.Phước Lộc, TX.Lagi, tỉnh Bình Thuận – hành nghề bác sĩ nha khoa) về tội danh “giết người”.

Nạn nhân không ai khác chính là vợ của Việt, bà Hà Thị Yến (SN 1971, ngụ cùng địa phương).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận khoảng 10h30 ngày 21/9, giữa Việt và bà Yến đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trong việc lấy tiền đi gửi ngân hàng. Sau đó, Việt điều khiển xe máy chạy lòng vòng rồi vào một quán ven đường uống 1 xị rượu và trở về nhà.

Đến 12h trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, vợ chồng Việt tiếp tục xảy ra cãi vã xung quanh vấn đề tiền bạc. Trong lúc tức giận và sẵn có men rượu, Việt đã lấy 1 cây gỗ dùng để chống cửa đánh liên tiếp 3 nhát trúng vào đầu làm bà Yến gục tại chỗ. Thấy bà Yến nằm bất tỉnh, Việt liền điều khiển xe máy đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TX.Lagi.

Bác sĩ đánh chết vợ lãnh án 20 năm tù - 1

Bị cáo Đỗ Ngọc Việt trước tòa

Sau khi cấp cứu ban đầu, bà Yến được chuyển vào điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, nhưng do vết thương quá nặng, đến 22h ngày 26/9, bà Yến đã tử vong. Nghe tin vợ chết, Việt đã đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã thể hiện tính côn đồ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy, tại phiên tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Việt với mức án như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Công – Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN