Giết tài xế xe ôm, thanh niên thay tên đổi họ, bỏ trốn 12 năm vẫn sa lưới

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng sau 12 năm phát lệnh truy nã đối với người này về hành vi Giết người; Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Tùng, nghi phạm Giết người trốn truy nã suốt 12 năm.

Nguyễn Văn Tùng, nghi phạm Giết người trốn truy nã suốt 12 năm.

Ngày 23/6, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1990; trú thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về các tội danh Giết người; Cướp tài sản.

Theo tài liệu, khoảng 21h ngày 10/10/2008, Công an tỉnh Nam Định nhận được tin báo từ Công an huyện Hải Hậu về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đê, thị trấn Thịnh Long, nghi vấn bị sát hại.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959, trú xã Hải Tây, huyện Hải Hậu), hành nghề tài xế xe ôm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 19h cùng ngày, Tùng đã thuê ông Phi chở ra thị trấn Thịnh Long sau đó dùng dao sát hại nạn nhân, cướp xe máy và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi lực lượng công an truy bắt thì Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Nam Định đã ra thông báo truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tùng ngay sau đó.

Suốt 12 năm qua, Tùng đã di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau, thay tên đổi họ nhằm trốn tránh tội ác gây ra trong quá khứ nhưng vẫn không thể qua mặt lực lượng công an. Các trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Được dân ”số má” hậu thuẫn, quý bà xinh đẹp thản nhiên trốn nã ở khách sạn hạng sang

Qua theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Mai Anh thường mang theo 3 con nhỏ và người giúp việc tá túc tại các khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN