Giết, cướp táo tợn ở cửa hàng thời trang

Trưa 16-6, tại tiệm quần áo thời trang trên đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ giết người cướp tài sản hết sức dã man.

Vào thời điểm trên, ông Phạm Đức Nghiêm (68 tuổi), chủ tiệm thời trang quần áo AC, đang trông coi hàng hóa thì có một thanh niên vào tiệm giả vờ xem hàng rồi bất ngờ rút dao khống chế nạn nhân định cướp tài sản.

Do ông lão tri hô, chống cự, kẻ cướp đã dã man cắt cổ, đâm liền nhiều nhát vào ngực, bụng nạn nhân. Sau đó, hắn lao ra ngoài nhằm tẩu thoát nhưng bị người dân vây bắt. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã chết trước đó vì mất nhiều máu.

Tại trụ sở công an, kẻ giết người khai tên là Nguyễn Quang Phong (29 tuổi, ngụ tại địa phương), do túng tiền nên đi cướp.

Một số người dân cho hay, trước đó họ trông thấy hai thanh đi xe máy lượn nhiều vòng trước tiệm bán quần áo. Lực lượng công an nhận định tên cướp này còn có đồng phạm.

Kể từ khi giải bóng đá vô địch châu Âu Euro khai mạc, tại TP Biên Hòa -Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ giết người cướp của dã man.

Cách đây 5 ngày, vụ giết người trong đêm tại phường Hiệp Hòa- TP Biên Hòa bắt nguồn từ việc thua độ bóng đá, túng tiền nên đi cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN