Giấu ma túy vào bó rau mang tới chốt kiểm soát để "giao dịch"

Sự kiện: Tin nóng

Bình giấu ma túy đá trong bó rau muống, mang đến bán cho đối tượng nghiện trong khu vực phong tỏa, cả 2 bị "tóm gọn" khi đang giao dịch tại chốt kiểm soát…

Vào khoảng 21h, ngày 23/7, Phạm Bình (SN 1991, ngụ xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ấp Thạnh Quí, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri) để bán rau muống cho Nguyễn Hữu Trí (SN 1993, ngụ tại địa phương). 

Hai đối tượng Bình và Trí.

Hai đối tượng Bình và Trí.

Thấy khả nghi, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong bó rau muống có một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá, Bình giấu trong bó rau để bán cho Trí với giá 200.000 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt quả tang 1 thư ký toà án ”chơi” ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

Công an Hải Phòng tạm giữ chủ quán karaoke VKV cùng 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng ma túy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Lĩnh - Duy Vũ ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN