Giang hồ Thảo "lụi" từ ẩn số tới đáp số: Bị hại thở phào

Sự kiện: Tin ngắn

Được xác định là người cầm đầu, chỉ đạo đàn em gây án nhưng đứng trước tòa, Thảo "lụi" chối tội và bị tuyên mức án cao hơn đề nghị của VKSND

Ngày 25-10, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp tục xét xử Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", SN 1965; trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) và 5 đồng phạm về tội "Hủy hoại tài sản".

Bóc trần chứng cứ ngoại phạm

Tại tòa, Thảo "lụi" quanh co chối tội, cho rằng chỉ các đồng phạm đập phá bức tường tại nơi ông Mã Tấn Phương dựng lên (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Thảo cũng đưa ra các chứng cứ ngoại phạm để chứng minh mình không có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ đập phá.

Thảo "lụi" nói vào ngày 3-10-2019 (thời điểm xảy ra vụ đập phá tường rào của ông Mã Tấn Phương - PV) bản thân đang khám bệnh tại Bệnh viện Tâm Ý ở TP HCM cùng vợ và đến 17 giờ 30 phút cùng ngày mới bắt đầu trở về nên không thể nói có mặt tại Phan Thiết vào 14 giờ cùng ngày để chỉ đạo đàn em đập phá. Theo Thảo "lụi", việc đập phá tường rào là ý muốn của đàn em Nguyễn Thị Thu Phương cùng 4 đồng phạm khác.

Ý kiến này cũng được các luật sư của Nguyễn Văn Thảo trình bày tại phiên tòa. Luật sư đưa ra biên bản thực nghiệm hiện trường di chuyển từ TP HCM về Phan Thiết bằng ô tô, từ đó cho rằng Thảo không thể có mặt tại hiện trường để chỉ đạo đập phá kịp trong ngày 3-10-2019 như truy tố của VKSND TP Phan Thiết.

Đối đáp vấn đề này, VKSND TP Phan Thiết đưa ra bằng chứng là lời khai của nhân chứng làm việc tại bệnh viện Tâm Ý rằng bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh từ 5 giờ sáng đến 13 giờ hằng ngày. Vì vậy, theo đại diện cơ quan công tố, khi bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương gọi điện cho Thảo để thông báo việc bức tường rào đang xây trên đất và Thảo đang trên đường từ TP HCM về như trong cáo trạng nêu là phù hợp với diễn biến vụ án, phù hợp với lời khai của Phương.

Tại tòa, HĐXX cũng làm rõ Thảo từng khai đi khám tại Bệnh viện Việt - Pháp (TP HCM) từ ngày 2-10-2019. Tuy nhiên, khi cơ quan CSĐT làm việc và chứng minh Thảo không có hồ sơ bệnh án tại bệnh viện này thì Thảo... đổi lại lời khai có nội dung khám tại bệnh viện Tâm Ý.

 Thảo “lụi” bị dẫn giải   sau phiên tòa

Thảo “lụi” bị dẫn giải sau phiên tòa

Lĩnh án cao hơn mức đề nghị

Dựa vào lời khai, chứng cứ và kết quả điều tra, đối chất, HĐXX nhận định đủ căn cứ để xác định Nguyễn Văn Thảo cầm đầu, chủ mưu trong vụ đập phá bức tường rào dài 38 m xảy ra tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết vào ngày 3-10-2019. Việc chỉ đạo đập phá này phù hợp với động cơ của Thảo "lụi" khi nhiều lần khẳng định bức tường rào ông Mã Tấn Phương xây dựng nằm trên phần đất chồng lấn. HĐXX cũng cho rằng Nguyễn Thị Thu Phương chỉ là đàn em được Thảo thuê trông coi đất vì vậy việc Thảo đổ hết tội cho Phương và các đồng phạm khác tự ý đập phá mà không có sự chỉ đạo là không có căn cứ.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo mức án 18 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản", cao hơn mức đề nghị 12 - 15 tháng tù giam của VKSND TP Phan Thiết.

Trong 5 đồng phạm của Thảo "lụi", Nguyễn Thị Thu Phương bị tuyên phạt 6 tháng tù; Phạm Quốc Cường (tức Nhí) 9 tháng tù; Phan Anh Kim (Hưng Chùa) 12 tháng tù; Lê Thuận Danh 6 tháng tù và Lê Minh Khôi (Khôi Bắc kỳ) 10 tháng tù cùng về tội "Hủy hoại tài sản". Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền trị giá hơn 11 triệu đồng cho ông Mã Tấn Phương là bị hại trong vụ án.

Bị hại phần nào nhẹ nhõm

Sau khi phiên tòa kết thúc, bị hại trong vụ án cũng như những người từng là nạn nhân của Thảo "lụi" bày tỏ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ông Mã Tấn Phương cho biết đồng tình với phán quyết của tòa án. Ông Phương cũng mong muốn sau khi bản án có hiệu lực thì các cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận sẽ có biện pháp để ông thực hiện các quyền sử dụng trên đất hợp pháp. "Vì hơn 4 năm qua xảy ra tranh chấp với ông Thảo, gia đình tôi không thể tác động lên 4.000 m² đất tại đây" - ông Phương nói.

Ông T., một người có đất tranh chấp với Nguyễn Văn Thảo cho biết rất tin tưởng vào công lý khi bản án được tuyên. Theo ông T., từ nhiều năm trước Thảo "lụi" thường chọn những khu đất không rõ ràng về tính pháp lý rồi tạo ra tranh chấp với các hộ dân. "Những người không muốn rắc rối thường phải bấm bụng để bán đất giá rẻ cho Thảo. Những ai chống đối thì bị Thảo cho đàn em hù dọa, rượt đuổi không cho yên ổn để làm ăn" - ông T. kể thêm. 

Thảo “lụi” cùng đồng phạm lĩnh các mức án từ 6 tháng tù đến 18 tháng tù

Thảo “lụi” cùng đồng phạm lĩnh các mức án từ 6 tháng tù đến 18 tháng tù

Đang bị điều tra một vụ khác

Tại phiên xét hỏi sáng 25-10, luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Thảo phàn nàn về việc bị hạn chế các quyền tiếp xúc với bị cáo khi Thảo đang bị tạm giam tại trại giam T16 - Bộ Công an.

Giải đáp các thắc mắc này, thẩm phán phiên tòa nói việc các luật sư gặp gỡ với Thảo trong quá trình thụ lý vụ án có sự giám sát của cán bộ trại giam là vì Thảo đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ án khác. Việc giám sát này là phù hợp nhằm giữ bí mật thông tin trong quá trình điều tra. Do vậy, cũng không có căn cứ cho rằng vi phạm luật tố tụng.

Nguồn: [Link nguồn]

Quanh co chối tội, giang hồ Thảo “lụi“ bị tuyên án cao hơn mức truy tố

Cho rằng trong quá trình xét xử, Nguyễn Văn Thảo (Thảo “lụi“) cố tình quanh co chối tội, HĐXX đã đưa ra mức án cao hơn mức đề nghị của VKS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hợp Phố ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN