Giám đốc Sở VH-TT-DL nói bất ngờ với vụ chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa bị bắt

Ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, cho biết rất bất ngờ khi chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa, nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL, và 2 thuộc cấp, bị bắt giam do liên quan đến sai phạm về tài chính

Sáng ngày 2-7, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa, cho biết chưa rõ thông tin cụ thể về sai phạm tài chính tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao (HL-TĐTDTT) Thanh Hóa (đơn vị trực thuộc Sở VH-TT-DL) do cơ quan công an đang điều tra.

"Việc bắt giữ những người trên (ông Lê Văn Nam, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL và 2 thuộc cấp đương chức - PV) khiến tôi bất ngờ, vì trước đó không có bất cứ đơn thư hay thông tin nào tố giác cả"- ông Phương nói.

Giám đốc Sở VH-TT-DL nói bất ngờ với vụ chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa bị bắt - 1

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa - nơi 3 lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm bị bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm liên quan đến tài chính

Về công tác điều hành các đơn vị có người bị bắt, ông Phương cho biết sẽ tạm thời giao cho cấp phó phụ trách, điều hành cơ quan.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 30-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Nam (SN 1959), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa kiêm giám đốc Trung tâm HL-TĐTDTT, tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Hồng Minh (SN 1974, phó giám đốc trung tâm) và ông Hoàng Trung Thắng, trưởng bộ môn đấu kiếm, HL-TĐTDTT tỉnh Thanh Hóa.

3 lãnh đạo trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát ngân sách của nhà nước.

Trước đó, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận đơn thư của công dân tố cáo những sai phạm diễn ra trong thời gian dài ở Trung tâm HL-TĐTDTT tỉnh Thanh Hóa. Trên cương vị là giám đốc, ông Nam đã có nhiều sai phạm như: Ăn chặn tiền công, tiền chế độ tập luyện, khai khống số lượng vận động viên… để rút tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài vi phạm tài chính giống ông Nam, ông Phạm Hồng Minh còn bị tố cáo đưa 2 con của mình vào danh sách đi tập luyện đội hình cấp tỉnh để hưởng chế độ tập luyện, chế độ ăn nghỉ. Mặc dù con đầu của ông Minh đang theo học đại học, con thứ hai đang học bậc trung học cơ sở.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 1-7, đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vụ việc và cho biết, đây là vụ án mới phát sinh. "Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các bị can vào ngày 30-6. Hiện nay công an đang tiến hành điều tra để xử lý và sẽ công bố thông tin cho báo chí khi có kết quả"- đại tá Minh nói.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói về việc bắt chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc công an bắt giữ ông Lê Văn Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN