Giả vờ gửi đồ, hành hung tài xế rồi cướp tài sản

Giả vờ vẫy xe khách vào để gửi đồ, Lê Văn Tuấn đã xô phụ xe vào trong cốp xe rồi khóa lại. Sau đó cùng nhiều đàn em lao tới hành hung tài xế xe khách, cướp hơn 6 triệu đồng.

Ngày 23/3, thông tin từ Công an TP. Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Tuấn (có biệt danh Tuấn Như Thanh, SN 1983, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), để điều tra làm rõ hành vi hành hung tài xế xe khách rồi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12h15p ngày 21/3 anh Vũ Văn Thọ (SN 1978, ngụ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển ô tô chở khách mang BKS 36B - 008.13 từ huyện Nông Cống đi Hà Nội.

Khi chạy đến đoạn Cầu Voi (xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) thì có một người tên Tuấn (biệt danh Tuấn Như Thanh) đứng vẫy xe để gửi đồ. Thấy có khách vẫy, phụ xe là anh Nguyễn Thanh Tùng liền xuống mở cốp ô tô để xếp đồ cho khách. Lợi dụng lúc anh Tùng không để ý, Tuấn Như Thanh đã xô anh Tùng vào phía trong cốp rồi khóa lại.

Giả vờ gửi đồ, hành hung tài xế rồi cướp tài sản - 1

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc vào tối 21/3

Thấy thế  ông Thọ liền chạy xuống xem sự việc thế nào thì bất ngờ bị nhóm người lạ mặt bước từ trên xe ô tô BKS 36B - 012.17 có dán lô gô, biển hiệu Tiến Phương chạy đến dùng nhiều hung khí hành hung rồi cướp hơn 6 triệu đồng.

Thấy có chuyện bất bình người dân và hành khách trên xe đã báo cho cơ quan cảnh sát 113 TP. Thanh Hóa biết sự tình.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát 113 Tp. Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, nhưng khi tới nơi thì nhóm người trên đã lên ô tô mang BKS 36B - 012.17 chạy về hướng nội thành TP. Thanh Hóa.

Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Thọ tới Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực điều trị với đa chấn thương trên người.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được “Tuấn Như Thanh” và tạm giữ hình sự đối tượng trên để làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Huy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN