Giá đắt cho ông bố trẻ vùng cao “thèm của lạ”

Mặc dù đã có vợ và 2 con, song, trong thời gian đi làm ăn xa, gã trai bản tuổi 23 lân la làm quen với bé gái kém mình 10 tuổi. Sau những lời đường mật, cháu L. ngã vào vòng tay của gã thợ xây lúc nào không hay. Khi cả nhà tá hỏa với cái thai 8 tháng trong bụng con gái thì Lò Văn Đại cũng đã cao chạy xa bay.

Vừa qua, TAND huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tuyên phạt bị cáo Lò Văn Đại (SN 1997, trú tại bản Hua Tát, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) 4 năm tù về tội danh này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước khi tuyên án, tòa cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sự phát triển bình thường của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, gây ảnh hưởng đến tâm, sinh lý và sự phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần của bị hại là người chưa đủ 16 tuổi, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Do đó, cần phải xử bị cáo một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Về nội dung vụ án, hồ sơ thể hiện như sau: Lò Văn Đại là người dân tộc Thái. Trước khi phạm tội, Đại cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền và có 2 con kháu khỉnh.

Làm nghề thợ xây, vì cuộc sống mưu sinh, Đại thi thoảng phải đi theo công trình, đi làm ăn xa.

Đầu tháng 11/2017, Đại đi làm thuê (phụ xây) cho chú ruột là Tòng Văn Ngoai tại công trình Trường tiểu học Mường Cai (xã Mường Cai).

Cũng trong những tháng ngày xa nhà, Đại quen biết với cháu Lò Thị L. (sinh ngày 1/9/2004) ở bản Nà Dòn, Mường Cai. “Say nắng” bởi những lời đường mật rót vào tai, cháu L. nảy sinh tình cảm yêu đương với Đại lúc nào không hay.

Vào một buổi tối trung tuần tháng 11/2017, Đại đến nhà cháu L. chơi. Cả hai rủ nhau ra gốc cây nhãn gần nhà để thoải mái tâm sự. Tại đây, cháu L. đã dâng cái “ngàn vàng” cho người đàn ông một vợ, hai con.

Khoảng 3 ngày sau, Đại về nhà ở bản Hua Tát, Chiềng Cang để giúp chị gái dựng nhà, sau đó đi xuống huyện Quảng Hà, Quảng Ninh làm thuê.

Đến tháng 7/2018, thấy cháu L. có những biểu hiện khác thường, gia đình gặng hỏi mới tá hỏa cháu đã đánh mất đời con gái. Vội vàng đưa con đi khám, lúc này cái thai trong bụng cháu bé đã hơn 8 tháng, tác giả không ai khác chính là Lò Văn Đại.

Ngày 26/7/2018, bố của cháu L. đã có đơn đề nghị cơ quan công an xử lý đối với Lò Văn Đại.

Nhanh chóng bị triệu tập lên cơ quan công an, Lò Văn Đại khai nhận toàn bộ mối quan hệ yêu đương và có hành vi quan hệ tình dục với cháu L.

Tuy nhiên, sau đó Đại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng giữa tháng 10/2019, Lò Văn Đại bị bắt theo Lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã.

Cuối tháng 8/2018, đứa con trong bụng cháu L. được sinh ra, nhưng do bệnh lý (viêm phổi) nên cháu bé đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm Đại và Lâm quan hệ tình dục, khi đó cháu L. mới đủ 13 tuổi 2 tháng 11 ngày.

Tại phiên tòa xét xử vừa qua, bị cáo Đại đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cũng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào diễn biến phiên xét xử cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND huyện Sông Mã đã tuyên phạt Lò Văn Đại mức án như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ bé gái 15 tuổi bị hiếp dâm tập thể: Các đối tượng khai gì?

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Viễn ([Tên nguồn])
Bùng phát cúm gia cầm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN