Gia cảnh đáng thương của cô gái trẻ bị bạn trai đâm chết trên giường ngủ

Do ghen tuông, Giang đã cầm dao đâm chết người yêu trong phòng trọ rồi gọi điện cho cảnh sát 113 tự thú.

Khu trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Khu trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ án mạng tại phòng trọ ở đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo một lãnh đạo công an phường Tân Giang, qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân Võ Thị Hồng Nhung (19 tuổi, trú xã Phúc Đồng, Hương Khê) bị Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú xã Hòa Hải, Hương Khê) đâm chết khi đang nằm trên giường. Qua khám nghiệm hiện trường, phát hiện trên giường và nhà có nhiều vết máu. Nạn nhân Nhung tử vong do bị đâm 3 nhát dao, trong đó nhát chí mạng ở cổ dẫn đến tử vong.

“Nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ yêu đương. Đêm xảy ra sự việc Giang sang phòng Nhung và nghỉ lại tại đây. Đến khoảng 2h sáng thì 2 người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông rồi Giang dùng dao gọt hoa quả đâm chết Nhung", một cán bộ phường Tân Giang nói.

Gây án xong, Giang về lại phòng trọ mình rồi dùng dao lam tự cứa vào tay để tự tử nhưng bất thành. Quá hoảng sợ, Giang sau đó bỏ chạy ra đường Nguyễn Công Trứ gần đó với ý định bỏ trốn. Tuy nhiên nghĩ không thể trốn thoát nên Giang đã gọi điện cho cảnh sát 113 để đầu thú.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng cho biết, gia đình nạn nhân Nhung có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo của xã. Do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học hết lớp 9, Nhung bỏ học xuống TP Hà Tĩnh để làm việc.

“Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, Nhung là con gái đầu, sau còn có 2 em nhỏ. Trong chiều nay chúng tôi phối hợp cùng gia đình làm lễ mai táng cho nạn nhân”, ông Hùng nói.

Đối tượng Giang bị bắt giữ.

Đối tượng Giang bị bắt giữ.

Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, khi nghe tin nghi phạm Lê Đình Giang bị bắt giữ về hành vi giết người khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi học xong lớp 9, Giang vào miền Nam làm việc và mới trở về địa phương thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

“Nghi phạm đang có dấu hiệu ốm, gia đình mới đưa đi chữa bệnh về nhà được khoảng 1 tháng nay. Mới đây Giang xuống thuê phòng trọ tại TP Hà Tĩnh để làm việc”, chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho hay.

Được biết, nạn nhân Nhung thuê trọ tại đường Hải Thượng Lãn Ông được khoảng 2 tháng nay và làm nghề cắt tóc cho một quán trên địa bàn thành phố.

Khoảng 3 ngày trước, Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú xã Hòa Hải, Hương Khê) đến thuê phòng trọ đối diện với phòng của Nhung để ở và làm thuê cho một quán ăn vặt trên địa bàn thành phố thì xảy ra sự việc đau lòng.

 Hiện, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đâm chết bạn gái trong phòng trọ giữa đêm, rồi rạch tay tự tử

Trong đêm, giữa Giang và người yêu xảy ra mâu thuẫn tình cảm, do không kiềm chế được cảm xúc nên đối tượng này đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Hoàng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN