Giả cán bộ sở Giáo dục hại đời nữ sinh

Ngày 4/9, Công an huyện Xuyên Mộc ( Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục truy bắt thủ phạm hiếp dâm một nữ sinh học cấp 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Trước đó, chiều 31/8, một thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi đến nhà em T.M. (17 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), tự xưng là cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo và đưa cho em M. đơn xin cấp học bổng.

Người này sau đó chở M. đến Trường PTTH Bưng Riềng nói là để ký xác nhận. Trên đường đi thanh niên này đã chở em M. đến bìa rừng thuộc ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc rồi dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với em M..

Theo cán bộ UBND xã Bình Châu, em M. là học sinh cấp 3, là học sinh giỏi, được học bổng của trường. M. mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với bố và ba chị em khác. Gia đình M. là hộ nghèo được nhận trợ cấp của xã.

Ông T., bố ruột em M. cho biết, hiện tinh thần của M. rất hoảng loạn, hỏi chuyện chỉ khóc nên ông cũng không biết rõ nguyên nhân câu chuyện. Mấy ngày nay em M. nghỉ học, không dám đến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN