Ghen tuông, cầm kéo đâm người yêu liên tiếp

Do ghen tuông, nam thanh niên dùng kéo đâm người yêu 62 nhát. Do có người giải cứu nên cô gái thoát chết.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Sông Dinh (32 tuổi) về hành vi giết người.

Dinh và chị Ngô Thị Ngoãn (23 tuổi) có mối quan hệ yêu đương nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 19/5, chị Ngoãn đi làm về gặp bạn là Võ Hoàng Nhân (23 tuổi) rồi cả hai về phòng trọ của chị Ngoãn ở phường Tân Tạo A (quận Bình Tân - TPHCM) chơi. Một lúc sau, Dinh cũng đến phòng chị Ngoãn. Do ghen tuông, Dinh kêu Nhân ra ngoài rồi quay vào khóa trái cửa và bóp cổ chị.

Chị Ngoãn chống cự định bỏ chạy thì bị Dinh kéo lại làm chị té xuống nền nhà. Dinh chụp kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, lưng và tay chị Ngoãn.

Nhân đứng bên ngoài nghe tiếng cầu cứu của chị Ngoãn nên đục cửa chạy vào. Thấy Nhân mở cửa, Dinh tiếp tục đâm thêm nhiều nhát lên lưng chị Ngoãn.

Chị Ngoãn được Nhân đưa đi cấp cứu với 62 nhát kéo, tỉ lệ thương tật 42% vĩnh viễn. Riêng Dinh đã bỏ trốn và đang bị công an truy bắt.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định hành vi dùng kéo đâm 62 nhát vào người nạn nhân thể hiện Dinh có ý thức tước đoạt sinh mạng của chị Ngoãn nhưng bị anh Nhân xông vào can ngăn và giải cứu kịp thời nên chị thoát chết. Hành vi này có dấu hiệu tội giết người, bị hại không chết là ngoài ý muốn của Dinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN