Dùng kim tiêm nhiễm HIV cướp tài sản

Với kim tiêm nhiễm HIV, hắn uy hiếp khống chế nhân viên bán hàng để cướp tiền, hàng hóa.

Sáng 21/6, tại cửa hàng bánh kẹo số 169B đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lạo, quận 1, TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 bắt giữ tên Lý Vĩnh Phát (26 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, liên tục nhiều lần, tên Phát đến cửa hàng bánh kẹo nêu trên, do chị Đặng Thu Thảo (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) làm chủ, Phát mang theo ống kim tiêm chích, do chính hắn sử dụng tiêm chích ma túy và trên đầu kim còn dính máu đỏ tươi. Phát uy hiếp rằng hắn đã nhiễm HIV/AIDS, nếu chống cự hắn sẽ đâm kim vào người. Khi đang trông coi cửa hàng, có hai cô nhân viên là Lưu Thị Kim Quỳnh và Nguyễn Thị Thanh Vũ (cùng 24 tuổi), đã “chết đứng” vì sợ bị kim chích vào người nên đã phải làm theo lời tên cướp. Sau khi lấy gần 4 triệu đồng, hắn đã tẩu thoát nhanh chóng.

Chưa dừng lại một phi vụ gây án kiểu “lạnh người” này, tên Phát tiếp tục quay lại cửa hàng bánh kẹo để cướp tài sản mỗi khi hắn “đói” tiền và thèm ma túy. Có lần, Phát cũng dùng kim tiêm chích ma túy có dính máu, khống chế nhân viên cửa hàng lấy đi 400.000 đồng, do cướp được ít tiền, tên Phát còn cướp luôn cả sữa hộp, bánh kẹo và cà phê bột mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Do nhiều lần bị cướp kiểu này, chị Thảo đã làm đơn trình báo đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Cơ quan CSĐT đã lập hồ sơ truy xét và bắt giữ Phát về hành vi “cướp tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN