Đốt xe máy, đánh trọng thương trai lạ đến tán gái làng

Đang nhậu liêng biêng ở đầu làng, thấy một số thanh niên ở làng khác tới làng mình tán gái, nhóm thanh niên ở làng Thái Hanh đã chặn đường đánh trọng thương 1 người, châm lửa đốt xe máy.

Đốt xe máy, đánh trọng thương trai lạ đến tán gái làng - 1

Một trong số những thanh niên bị Công an huyện Thiệu Hóa bắt giữ để điều tra về hàng vi đánh người đốt xe máy

Ngày 6.3, thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự và hủy hoại tài sản, đồng thời bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ đánh người, đốt xe máy xảy ra tại thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa.

Trước đó, vào khuya ngày 27.2 (tức ngày 9 Tết Ất Mùi), sau khi đã nhậu liêng biêng ở đám cưới, Hoàng Văn Tình (SN 1988) cùng với một số người bạn ở thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, tiếp tục mang bia ra đầu làng nhậu đến tận khuya.

Lúc đã say khướt, nhóm này thấy 1 nhóm thanh niên lạ mặt (sau này được xác định ngụ xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa) vào làng chơi với một số bạn gái, nên đã chặn lại gây sự. Giữa 2 bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau, nhóm thanh niên ở xã Thiệu Tâm đã gọi người đến ứng cứu.

Sau đó, giữa 2 bên đã xảy ra đánh nhau to, khiến Cao Văn Lành (SN 1993, ngụ thôn Thái Bình, xã Thiệu Tâm) bị đứt 3 gân cơ chân phải, Trương Ngọc Hùng (SN 1993, ngụ xã Thiệu Hòa), bị thương ở vùng đầu. Chiếc xe máy 36B3 – 548.91 của thanh niên tên là Lành đã bị một số đối tượng châm lửa đốt xe máy cháy rụi.

Đốt xe máy, đánh trọng thương trai lạ đến tán gái làng - 2

Chiếc xe máy bị đốt chát trơ khung

Sau khi nhận thông tin về vụ gây, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt giải tán đám đông, đưa người đi cấp cứu, đồng thời tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến sáng 28-2, Công an huyện Thiệu Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Hoàng Văn Tình, Tống Văn Hải, Tống Văn Tuấn, Tống Văn Quân, Tống Văn Cường, đều ngụ thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc, ban đầu được cơ quan công an xác định do nảy sinh mâu thuẫn, cấm cản trai làng khác đến tìm hiểu con gái làng mình nên đã xảy ra đánh nhau.

Hiện Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN