Đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng chỉ trong 5 giây đã bị bắt giữ

Sự kiện: Tin nóng

Thấy chủ nhà không để ý, Phúc đã dùng búa đập bể tủ kính rồi lấy vàng tẩu thoát. Trong lúc đi tiêu thụ vàng cướp được, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều 30/6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ nghi phạm đã cướp tiệm vàng rồi bỏ trốn vào tối 29/6 vừa qua.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 30/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc phát hiện một đối tượng đến tiệm vàng tại thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) bán 1 sợi dây chuyền vàng với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt và bắt quả tang nghi phạm khi đang bán vàng.

Đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng chỉ trong 5 giây đã bị bắt giữ - 1

Phúc dùng búa đập tủ cướp tiệm vàng. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan công an, bước đầu người này khai nhận tên là Lê Thiện Phúc (SN 1987, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) và là người gây ra vụ trộm tiệm vàng ở TP Buôn Ma Thuột vào tối 29/6.

Cụ thể, lợi dụng lúc chủ nhà lơ là, Phúc dùng búa đập một phát vào tủ kính rồi nhanh chóng lấy vàng bỏ chạy, tất cả chỉ trong vòng khoảng 5 giây.

Sau khi trộm được vàng, Phúc bắt xe ôm vào thị trấn Ea Pốk để trốn.

Sáng ngày 30/6, Phúc bán 1 sợi dây chuyền vàng cho 1 tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốk với giá 12,8 triệu đồng rồi mua quần áo và ma túy sử dụng hết 4 triệu đồng. Sau đó, Phúc mang sợi còn lại đi bán thì bị bắt giữ.

Theo chủ tiệm vàng, số vàng bị lấy đi khoảng 3 sợi, trị giá trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Phúc khai nhận chỉ lấy 2 sợi dây vàng. Phúc có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản.

Vụ trộm tiệm vàng lớn nhất TT-Huế: ”Bốc hơi” 40 lượng vàng

Kết quả điều tra của cơ quan công an, khoảng 40 lượng vàng 18k (vàng nữ trang, vòng lắc, nhẫn vàng)… đã bị kẻ gian lấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN