Đối tượng hiếp dâm trẻ em tự tử trong trại tạm giam

Đối tượng Thường bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn bắt tạm giam về tội hiếp dâm trẻ em ngày 9/2/2017.

Mới đây, tại trại tạm giam Kim Chi (thuộc Công an tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc một phạm nhân đang trong quá trình giam giữ đã tự tử trong buồng giam.

Theo cơ quan Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 6h15 phút ngày 21/4, các phạm nhân tại buồng giam số13, khu N3, trại tạm giam Kim Chi phát hiện phạm nhân Vũ Văn Thường (SN 1990), trú tại thôn Ngoại, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn (Hải Dương) tử vong trong tư thế treo cổ.

Đối tượng hiếp dâm trẻ em tự tử trong trại tạm giam - 1

Trại giam Hoàng Tiến (Công an tỉnh Hải Dương), nơi phát hiện phạm nhân Thường treo cổ tự tử. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng vào khoảng 0h10 phút, ngày 21/4, phạm nhân Nguyễn Trung Tâm (SN 1973) trú tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) tử vong tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đối tượng Thường bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn bắt tạm giam về tội hiếp dâm trẻ em ngày 9/2/2017.

Còn đối tượng Tâm hiện đang chấp hành án tại trại giam Hoàng Tiến (có trụ sở tại thị xã Chí Linh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xác nhận sự việc với PV, Đại tá Hoàng Đức Thúy - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hải Dương cho hay, mọi thông tin về sự việc đã được đăng tải trên website công an tỉnh.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Vụ bé gái 10 tuổi có bầu: Bị can uống thuốc sâu tự tử

Khi thấy gia đình bé H. làm đơn tố cáo và bị công an mời lên làm việc, T đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN