Đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy phòng trọ có biểu hiện bất thường, chủ nhà trọ tới xem thì phát hiện đôi nam nữ bất tỉnh trên vũng máu.

Chiều 19-1, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ trong một phòng trọ ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, rạng sáng 18-1, thấy phòng trọ số 6 của gia đình có biểu hiện bất thường nên chủ phòng trọ đã tới kiểm tra. Ngay khi đẩy cửa vào, chủ phòng trọ tá hỏa vì thấy đôi nam nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu. Người này tri hô cho mọi người tới đưa 2 người đi cấp cứu nhưng người phụ nữ đã chết, riêng nạn nhân nam chết trên đường tới bệnh viện.

Theo kết quả xác minh, nạn nhân nữ là chị Trần Thị H. (SN 1994, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), thuê phòng trọ số 6 để ở. Nam thanh niên là anh Bùi Việt N. (SN 1992, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). “Chị H. và anh N. có quan hệ yêu đương. Nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên xảy ra án mạng” – đại tá Bôn thông tin thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN