Địa phương nói gì về nghi phạm sát hại vợ rồi bỏ trốn lúc rạng sáng?

Sự kiện: Tin nóng

Lãnh đạo địa phương cho biết, nghi phạm Hoàng Văn Lam có cuộc sống khá kín tiếng.

Ngôi nhà nơi bà T. bị chồng sát hại.

Ngôi nhà nơi bà T. bị chồng sát hại.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Lam (43 tuổi, trú thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là bà Đ.T.T (38 tuổi, vợ Lam).

Liên quan đến vụ án mạng này, cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Lộc Nam cho biết, Hoàng Văn Lam là công dân sinh sống trên địa bàn từ lâu. Đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự và sống kín tiếng ở địa phương.

“Hai vợ chồng Lam đều làm nông, kinh tế không mấy khá giả. Từ trước đến nay Lam không gây điều tiếng gì. Địa phương cũng không nhận được thông tin gì về việc hai vợ chồng Lam mâu thuẫn vì cả 2 người đều không làm đơn đến nhờ UBND xã giải quyết”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Lộc Nam, vụ án mạng xảy ra đã khiến người dân địa phương hết sức bất ngờ, không ai nghĩ Hoàng Văn Lam lại có thể gây ra tội ác với chính người vợ của mình.

Trước đó, rạng sáng ngày 19/12, Lam đã dùng dao khống chế, sát hại bà T. khi nạn nhân đang ngủ trong nhà. Gây án xong, Lam bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc sau đó được người dân báo tin tới cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an xã Lộc Nam và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng truy bắt Lam. Nghi phạm giết người đã bị bắt sau khoảng gần 2 giờ gây án.

Tại trụ sở công an, Hoàng Văn Lam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận thời gian gần đây giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Mâu thuẫn kéo dài, tình cảm rạn nứt nên Lam đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng cầm dao sát hại vợ đang ngủ rồi bỏ trốn

Theo cơ quan công an, sau khi ra tay sát hại vợ, Lam đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN