Đi đòi nợ giùm, thanh niên bị đánh tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Nam thanh niên chở dì đi đòi nợ không được, lần khác quay lại nhà con nợ gây gổ thì bị đánh tử vong.

Ngày 14-3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường (38 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) chín năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, do cần vốn để đầu tư mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, Cường nhiều lần hỏi mượn tiền của chị BTD. Sau đó, chị D có nhờ cháu là BHT chở đến nhà Cường để đòi nợ, Cường hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả.

Đến khoảng 6 giờ 20 ngày 20-8-2023, T sau khi đã uống rượu, điều khiển xe chở theo một người khác về. Khi đi ngang cửa hàng vật liệu xây dựng của Cường, T vào hỏi “mày kêu tao lại đây làm gì”.

Bị người đòi nợ đuổi đánh, bị cáo Cường dùng cây đánh lại khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: HD

Bị người đòi nợ đuổi đánh, bị cáo Cường dùng cây đánh lại khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: HD

Cường không trả lời, T nhào tới dùng tay xô Cường. Lúc này, Cường cũng dùng tay đẩy lại làm T té ngã ngồi xuống nền gạch. T đứng dậy tiếp tục rượt Cường chạy vào phía trong cửa hàng trưng bày và dùng miếng gạch lót nền nhà trưng bày ở cửa hàng đập và chọi về phía Cường.

Cường vào bên trong cửa hàng lấy thanh kim loại màu trắng đánh T hướng từ trên xuống. T dùng miếng gạch đỡ, làm miếng gạch bể trúng vào trán, T loạng choạng mất sức kháng cự. Cường tiếp tục dùng thanh sắt đánh trúng vào vùng chẩm phải của T khiến T té ngã về trước, bất tỉnh.

Sau đó, T được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong lúc ngồi ăn cơm, giữa ông V. và Diên xảy ra xô xát cãi chửi nhau. Do không làm chủ được bản thân, Diên đã dùng tay đấm, đẩy ông V. khiến nạn nhân đập đầu vào cạnh tường cửa sổ ở phòng khách sau đó tử vong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẢI DƯƠNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN