Đề nghị truy tố cán bộ dùng nhục hình

Sau khi bảo lãnh cho anh Phước, gia đình phải đưa anh lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm nhiều nơi, nôn mửa, đau đầu, não tụ máu bầm…

Ngày 4/2, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) về tội dùng nhục hình. Hai cảnh sát điều tra gồm D.T. Kha và N.H. Việt.

Ngày 18/9/2012, cơ quan Công an huyện Bình Chánh mời anh Nguyễn Hữu Phước để điều tra liên quan đến tố cáo anh có quan hệ với trẻ em. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, công an huyện yêu cầu gia đình anh Phước làm thủ tục bảo lãnh cho anh về.

Gia đình đón anh ở cổng trước đồn công an thì bất ngờ anh ngã quỵ bất tỉnh. Gia đình đưa anh Phước lên BV Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm nhiều nơi, nôn mửa, đau đầu, não tụ máu bầm… Ngay sau đó, mẹ anh Phước tố cáo anh bị cán bộ Việt và Kha đánh đập để ép cung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ái Nhân (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN