Đạp bạn nhậu tử vong vì xúc phạm mẹ mình

Bị bạn đồng hương tát tai và chửi mẹ mình, Hùng đã đánh và đạp bạn đến chết tại cuộc nhậu.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương, cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Hùng (SN 1980, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, trưa 4/8, Hùng rủ bạn đồng hương là N.V.C (cùng làm công nhân xây dựng, ở chung phòng trọ) đến phòng trọ của một người bạn ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An để nhậu.

Khi đã chếnh choáng hơi men, Hùng và C. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, C. tát tai, chửi tục xúc phạm đến mẹ ruột của Hùng. Hùng phẫn nộ, đánh tới tấp C. rồi đạp một cú rất mạnh vào ngực khiến bạn bất tỉnh.

C. đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Ly (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN