Đánh sập đường dây ma túy quy mô cực lớn

Ngày 13/11, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐTTP về Ma túy (PC47) CATP Đà Nẵng, cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 12/11, trinh sát Phòng CSĐTTP về Ma túy CATP Đà Nẵng cùng Đội CSĐTTP về Ma túy CA quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992), Huỳnh Kim Linh (SN 1974, cùng ngụ TPHCM), Phạm Văn Cát (SN 1989) và Hồ Thái Tùng (SN 1990, cùng ngụ TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Cát chuyên mua bán, vận chuyển chất ma túy từ năm 2009. Ban đầu, Cát hoạt động nhỏ lẻ, về sau trở thành “đầu nậu” và nhận một số “đàn em” đi giao ma túy cho mình. Mỗi lần như vậy sẽ được Cát trả công với số tiền 200.000 đồng/1g ma túy tổng hợp.

Đánh sập đường dây ma túy quy mô cực lớn - 1

Phạm Văn Cát.

Ngày 10/11, thông qua một cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, Cát đặt 250 triệu đồng mua hai gói ma túy tổng hợp (hàng đá) trọng lượng khoảng 500 gam, 50 viên thuốc lắc từ TPHCM.

Phúc và Linh sẽ vận chuyển số hàng trên về Đà Nẵng với giá hoa hồng là 7 triệu đồng. Khi đến Đà Nẵng, cả hai thuê xe đến một địa điểm trên đường Võ Văn Tần (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) để “giao hàng” thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Đánh sập đường dây ma túy quy mô cực lớn - 2

Linh, Phúc, Tùng (từ trái sang).

Cùng thời điểm trên, Tùng, một trong những “chân rết” của Cát đến nhận “hàng” cũng bị bắt giữ.

Trước đó, tối 11/11, lực lượng PC47 cũng đã bắt giữ Phùng Ngọc Anh (SN 1990), Phùng Việt Quốc (anh trai Ngọc Anh, SN 1985, cùng ngụ quận Thanh Khê), Lê Hữu Đăng Khoa (SN 1992) và Nguyễn Văn Tây (SN 1988, ngụ quận Sơn Trà), thu giữ hơn 8 g ma túy tổng hợp và 16 triệu đồng tiền mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN