Đánh đập bạn gái tàn nhẫn rồi lôi vào nhà nghỉ hiếp dâm

Bị T nói lời chia tay và tìm cách lánh mặt, Dương bực tức tìm đến nơi làm việc của T rồi đánh đập thậm tệ, lấy mảnh chai cắt gân chân T rồi ép vào nhà nghỉ để hãm hiếp.

Ngày 17/12, TAND quận Đống Đa, Hà Nội tuyên 10 năm tù đối với Nguyễn Anh Dương (SN 1986, quê Nam Định) về tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Nạn nhân là nữ nhân viên từng một thủa mặn nồng với bị cáo.

Đánh đập bạn gái tàn nhẫn rồi lôi vào nhà nghỉ hiếp dâm - 1

Bị cáo Dương trong phiên xử. Ảnh: BH

Theo cáo trạng, trong quá trình làm quản lý ở một quán karaoke, Dương nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Vũ Thị T (SN 1993, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên, không lâu sau, mối quan hệ phai nhạt, chị T ngỏ ý muốn đặt dấu chấm hết với người tình.

Khoảng 19h ngày 2/5/2015, sau nhiều lần liên lạc với bạn gái bất thành, Dương tìm đến quán karaoke (nơi chị T làm việc) với ý định 'làm rõ phải trái'. Vừa thấy bóng dáng bạn trai, chị T bỏ đi. Bực tức, Dương đuổi theo túm lấy cô gái và lập tức “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” thậm tệ.

Chưa nguôi cơn giận, gã trai tiếp tục đập vỡ chai bia rồi dùng mảnh thủy tinh cắt đứt gân đầu gối chị T. Sau đó, Dương kéo T vào một nhà nghỉ ở khu vực quận Đống Đa để hãm hiếp nhiều lần.

Tranh thủ lúc Dương sơ hở, chị T đã gọi điện cho bạn nhờ giải cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN