Đánh chết con vì bao hồ tiêu, cha lĩnh 21 năm tù

Tiếc của, Lam lấy dây lưng, thước kẻ và ống nhựa đánh 3 đứa con gái ruột của mình.

Ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử lưu động Nguyễn Văn Lam (31 tuổi, ở thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào chiều 31/12/2013, vợ chồng Lam đi làm về, phát hiện bị mất bao hồ tiêu khoảng 20kg. Tiếc của, Lam đã lấy dây lưng, thước kẻ và ống nhựa đánh 3 đứa con gái ruột của mình.

Hậu quả, cháu Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) bị bầm tím khắp người, chấn thương sọ não kín; cháu Nguyễn Thị Long (10 tuổi) bị rách một bên tai, mặt và 2 bàn tay sưng vù; còn cháu Nguyễn Thị Thúy (4 tuổi) bị bầm tím với nhiều vết rách sâu trên mặt.

Dù các cháu bị thương nặng, vợ chồng Lam vẫn không đưa đi bệnh viện. Đến rạng sáng ngày 1/1/2014, vợ Lam phát hiện cháu Hà đã tử vong trên giường.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lam 18 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng mức hình phạt 21 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN