Đang nhậu nhớ chuyện cũ, lên kế hoạch giết người

Tuấn đang ngồi nhậu với nhóm bạn thì chợt nhớ ra mâu thuẫn trước đó với anh Hiền, liền rủ cả nhóm mang dao, mã tấu qua nhà người này để xử.

Đang nhậu nhớ chuyện cũ, lên kế hoạch giết người - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng 17-11, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên các bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1997, ngụ quận 7) 12 năm tù giam, Nguyễn Minh Quang (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) 14 năm tù giam, Nguyễn Nhựt Hào (SN 1997, ngụ Hóc Môn) 9 năm tù giam, Nguyễn Văn Cường (SN 1995, ngụ quận 12) 7 năm tù giam cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 19 h ngày 9-1-2015, sau khi ngồi nhậu cùng Quang và Hào, Tuấn chợt nhớ ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thanh Hiền hồi đầu năm, liền bàn với cả bọn đi tìm người này nói chuỵên. Tuấn gọi điện rủ thêm Nguyễn Văn Cường.

Trước khi đi gặp anh Hiền, Tuấn lấy một con dao tự chế đưa cho Hào, bản thân Tuấn mang theo một thanh mã tấu, Quang mang theo một dao bấm. Khoảng 20 giờ cùng ngày, các đối tượng này chở nhau trên xe máy đến nhà anh Hiền. Lúc này, thấy anh Hiền đang hát karaoke cùng bạn, Tuấn cùng Hào, Quang cầm hung khí xông vào.

Anh Hiền bỏ chạy, Tuấn đang bị đau chân không đuổi kịp liền bảo Quang bắt đối thủ lại để chém. Quang đuổi kịp anh Hiền, đâm nạn 2 nhát vào hông trái nạn nhân. Sau đó, anh Hiền may mắn chạy qua nhà hàng xóm thoát thân. Riêng Hào sử dụng vũ khí khống chế bạn anh Hiền ngăn người này giải cứu bạn. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe máy tẩu thoát.

Anh Hiền được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết nhưng mang tỉ lệ thương tật 71%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN