Tăng án 9X giết người yêu, cướp tài sản sau khi ân ái

Sau khi quan hệ và nghe bạn gái nói đã có người yêu mới, Thanh ra tay sát hại rồi cướp tài sản của nạn nhân.

Tăng án 9X giết người yêu, cướp tài sản sau khi ân ái - 1

Thanh ra tay giết người, cướp tài sản của người yêu dù vừa ân ái với nhau

Ngày 14/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, tối 24.1, bị cáo hẹn người yêu là chị Lê Thị Hiệp (25 tuổi, quê Thanh Hóa) ra một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Sóng Thần, TP Thủ Dầu Một. Tại đây cả hai đã có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó chị Hiệp nói với Thanh đã có người yêu mới, tốt hơn.

Bực tức, Thanh bóp cổ người yêu cho đến chết rồi giấu xác vào một cái hố gần đó. Gây án xong, bị cáo lấy xe Exciter, điện thoại, lắc tay và hai chiếc nhẫn của nạn nhân, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng rồi bỏ trốn về Kiên Giang.

Sau khi phát hiện vụ việc, công an đã sớm điều tra và bắt giữ Thanh khi bị cáo đang lẩn trốn. Tại cơ quan chức năng, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Thanh tổng mức án chung thân cho hai tội Giết người và cướp của, bị cáo sau đó kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, thậm chí tăng mức án phạt của Thanh lên tử hình vì hai tội danh nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN