Đâm bạn nhậu 3 phát vì…rót rượu không đều!

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu vì rót rượu không đều, đối tượng đã lấy dao đâm bạn nhậu 3 phát rồi bỏ trốn.

VKSND tỉnh Đắk Lắk ngày 9-8 cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vi Văn Sản (SN 1985, quê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để xét xử về tội "Giết người".

Đâm bạn nhậu 3 phát vì…rót rượu không đều! - 1

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 28-3, Sản cùng một số người làm thuê chặt gỗ keo tổ chức ăn nhậu tại lán trại thuộc thôn 7, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong cuộc nhậu, giữa Sản và anh Vi Văn Vinh (cùng quê với Sản) phát sinh mâu thuẫn vì lý do rót rượu không đều.

Sau khi được mọi người can ngăn, Sản bỏ lên giường nhưng trong lòng vẫn cay cú nên lục trong ba lô của mình lấy 1 con dao nhọn chạy lại đâm anh Vinh 3 nhát vào ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Sản bỏ trốn vào rừng, còn anh Vinh được mọi người vượt rừng đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Sản gọi vào số máy di động của anh Vinh để kiểm tra xem anh Vinh đã chết chưa nhưng không thấy ai bắt máy. Đến sáng 29-3, khi đang tìm đường ra quốc lộ để đón xe bỏ trốn thì Sản bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Giết bạn trai của vợ cũ vì bị nói ”đàn ông mà không ra gì”

Người đàn ông muốn đưa các con về chăm sóc sau khi ly hôn nhưng bị “bạn trai” của vợ cũ đánh, mắng nên dùng dao đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN