'Đại ca' đập chai bia vào mặt đàn em vì... nhậu kém

Sau hai tháng truy tìm, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết các trinh sát đã bắt được Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “xâm”, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có hành vi phạm tội cố ý gây thương thích.

Trước đó, trưa 1/10, Dũng cùng Trần Hữu Phương và một số thanh niên khác đến quán nhậu Đông Nam Bộ (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) để nhậu. Trong lúc nhậu, Dũng chê Phương uống rượu kém dẫn tới to tiếng với nhau. Dũng cầm chai bia đập thẳng vào đầu Phương gây thương tích nặng rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An vào cuộc truy bắt Dũng.

Ngày 2/12, các trinh sát bắt giữ Dũng khi nghi can này đang lẩn trốn tại thị trấn Tân Phước Khánh (huyện Tân Uyên). Theo cơ quan điều tra, Dũng “xâm” là tay giang hồ cộm cán từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội đánh bạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN