Cướp 100.000 đồng, nhận... 11 năm tù

2 thiếu niên chỉ mới hơn 14 tuổi đã tham gia băng cướp dùng hung khí nguy hiểm khống chế đôi tình nhân lấy tài sản.

TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 30/8 đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho hai bị cáo Lê Hữu Nghị (SN 1997, quê An Giang) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù, Nguyễn Tiến Hải (SN 1995, quê Phú Thọ) 4 năm tù còn 3 năm tù và Nguyễn Thìn Thành (SN 1993, quê Thanh Hóa) từ 7 năm xuống còn 6 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Khuya ngày 6/9/2011, hai bị cáo được một số thanh niên khác (đã bị phạt tù, không kháng cáo) rủ nhau dùng dao, thanh sắt, đá xanh đi cướp tài sản.

Phát hiện anh N.T.N. đang ngồi tâm sự với bạn gái tại một con đường ít người qua lại ở phường Hiệp Thành, quận 12 nên cả nhóm dùng đá ném vào người anh N. đồng thời dùng dao chĩa vào mặt nạn nhân yêu cầu đưa tiền, nếu la sẽ bị đâm chết.

Hoảng sợ, anh N. đưa bóp giấy tờ và 20.000 đồng cho nhóm Nghị. Thấy ít, băng cướp tiếp tục lục người đôi tình nhân lấy thêm được… 86.000 đồng.

Sau khi cướp được tiền, cả nhóm thấy nhiều người qua lại nên lên xe bỏ chạy. Sáng hôm sau, đôi tình nhân đến công an phường trình báo. Băng cướp bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN