Cú lừa ngoạn mục của kẻ giả danh cán bộ y tế

Ngày 2/12, Cơ quan Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoài Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thương đóng giả cán bộ y tế đến các cửa hàng vật liệu, thiết bị vay tiền bỏ trốn.

Trước đó, sáng 13/10, Thương đến cửa hàng của ông Phạm Đình Hạnh (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nói cần mua vật liệu xây dựng công trình phụ của trạm y tế. Thương giả vờ nghe điện thoại rồi nói đang nhập lô vaccine còn thiếu tiền nên mượn ông Hạnh 6,6 triệu đồng để trả tiền vaccine, khi nào ông Hạnh chở vật liệu lên trạm thì thanh toán luôn. Ông Hạnh chở vật liệu lên trạm y tế mới biết sập bẫy của Thương.

Tương tự, Thương đến cửa hàng của ông Đặng Văn Thuyết (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cần mua vật liệu về xây dựng nhà để xe của trạm Phù Lưu. Thương mượn ông Thuyết 8 triệu đồng “để về trước trả tiền thuốc”. Sau khi biết bị lừa, ông Thuyết đã báo công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.LAM (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN