Cử “chim mồi” theo dõi công an rồi ngăn đường tổ chức đua xe

Sự kiện: Tin nóng

Các đối tượng phân công “chim mồi” theo dõi Công an ngay tại trụ sở rồi sau đó ngăn đường quốc lộ tổ chức đua xe trái phép nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng chức năng vây bắt.

Chiều 6/10, Cục CSGT thông tin về việc Phòng CSGT tỉnh An Giang trong đêm 5/10 đã tổ chức vây bắt thành công nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân.

Hình ảnh các đối tượng đua xe được Camera ghi lại

Hình ảnh các đối tượng đua xe được Camera ghi lại

Theo đó, vào đêm 5/10, Phòng CSGT tỉnh An Giang nhận được tin báo của người dân về việc có 3 nhóm đối tượng hẹn nhau tổ chức đua xe ở khu vực ấp Bình Hưng 2 (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) nên đã nhanh chóng cho xác minh và cử lực lượng triển khai sẵn sàng vây bắt.

Qua trinh sát, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 25 xe máy các loại di chuyển theo hướng từ Long Xuyên lên Châu Đốc rồi tập trung ở khu vực nhà máy Việt –Thái (xã An Hòa, huyện Châu Thành). Khoảng 10 phút sau, một nhóm khác khoảng 20 xe máy di chuyển từ Châu Đốc xuống Long Xuyên cũng tiếp tục “cập bến” với các đối tượng ban đầu.

Sau khi hội nhóm, các đối tượng bắt đầu chạy dàn hàng ngang trên đường theo hướng đi Châu Đốc, trên đường đi liên tục rú ga nẹt pô khiến người đi đường sợ hãi.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau khi đánh võng nhiều vòng, các đối tượng dừng lại ở đoạn Km 83 (thuộc ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú). Hai đối tượng trong nhóm đứng rả điều hành, tổ chức thành từng nhóm khoảng 10 xe tiếp tục thực hiện hành vi nẹt po, gú ga, đua xe trong tiếng reo hò cổ vũ của “chúng bạn”.

Để thực hiện hành vi trên, hai đối tượng trên phân công 5 thành viên trong nhóm chặn dừng các phương tiện đang lưu thông trên đường. Khi các đối tượng đua tới lượt thứ hai thì bị lực lượng CSGT tỉnh An Giang ập vào vây bắt được 5 đối tượng, tạm giữ 6 phương tiện mô tô, xe gắn máy các loại.

Qua đấu tranh khai thác được biết các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên, trú tại huyện Châu Phú và huyện Châu Thành (An Giang).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho biết thường cử từ 2 đến 4 người ngồi phía trước trụ sở cơ quan để theo dõi lực lượng Công an trước khi tổ chức đua xe.

Nguồn: [Link nguồn]

Khống chế 3 ”quái xế” tông 2 cảnh sát bị thương

Sáng 20/9, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao cho Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu thụ lý vụ 3 thanh niên đi xe máy tông vào tổ công tác,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Thủy - N.Công ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN