CSGT truy đuổi kẻ trộm ô tô ‘thông chốt’ kiểm soát như phim

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi ‘thông chốt”, kẻ trộm ô tô vẫn luồn lách vượt qua xe CSGT truy đuổi cùng xe tải hỗ trợ chắn ngang, sau đó tông thẳng vào đuôi xe CSGT tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 7-8, tin từ Phòng CSGT Công an Bình Thuận, cho biết Đội CSGT số 1 đã bàn giao người, phương tiện trong vụ trộm xe ô tô vượt chốt kiểm soát cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thụ lý theo thẩm quyền.

Sau hơn 15 km luồn lách, nhờ hỗ trợ của xe tải lớn CSGT mới khống chế được tên trộm ô tô

Sau hơn 15 km luồn lách, nhờ hỗ trợ của xe tải lớn CSGT mới khống chế được tên trộm ô tô

Theo đó, lúc 21 giờ 40 ngày 6-8, lực lượng cảnh sát tham gia chốt kiểm soát COVID-19 số 1 tỉnh Bình Thuận đặt trên quốc lộ 1A giáp ranh Ninh Thuận-Bình Thuận yêu cầu lái xe ô tô 77XA-1480 dừng xe khai báo y tế.

Tuy nhiên lái xe này không chấp hành mà tăng tốc độ “thông chốt” chạy theo hướng từ Phan Rang về Phan Thiết. Một CSGT cùng một chiến sĩ cảnh sát cơ động lên xe ô tô đuổi theo liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành nên đã báo Đội CSGT số 1 đề nghị hỗ trợ.

Tổ tuần tra Đội CSGT số 1 dùng xe đặc chủng hú còi, phát loa yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn chạy với tốc độ cao, liên tục đánh võng.

Sau hơn 5 km truy đuổi, xe tuần tra CSGT vượt lên phía trước nhờ một xe tải đang chạy cùng chiều phối hợp cùng chạy song song với tốc độ chậm với xe CSGT để dừng xe 77XA-1480. Tuy nhiên lái xe 77XA-1480 đã lách qua được cả hai xe và tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.

Xe 77XA-1480 là xe tải nhỏ có thùng phía sau nhưng lái xe rất liều lĩnh luồn lách vượt qua những đoạn đường rất hẹp và cuộc rượt đuổi diễn ra gay cấn như trong phim hành động.

Lực lượng cảnh sát khống chế kẻ trộm Nguyễn Xuân Thịnh.

Lực lượng cảnh sát khống chế kẻ trộm Nguyễn Xuân Thịnh.

Sau khoảng 15 km truy đuổi, đến Km1615 quốc lộ 1A, xe tuần tra CSGT tiếp tục vượt lên và đề nghị một xe tải lớn chạy cùng triều phía trước phối hợp, hỗ trợ.

Lúc này do bị cả hai phương tiện đậu choán hết mặt đường không thể vượt qua được, lái xe 77XA-1480 đã cho xe tông thẳng vào đuôi xe cảnh sát nhằm “dọn đường’ vượt qua nhưng mất lái lao vào dải phân cách dừng lại. Lái xe 77XA-1480 bị khống chế.

Tại cơ quan công an, lái xe khai tên Nguyễn Xuân Thịnh (27 tuổi), ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe 77XA-1480 là do Thịnh trộm ở tỉnh Bình Định và đang trên đường chạy vào TP.HCM mang đi tiêu thụ.

Thịnh cũng khai từ Bình Định vào đã “thông chốt” thành công nhiều chốt kiểm soát COVID-19 ở nhiều tỉnh trên quốc lộ 1A.

Ngành y tế test nhanh cho Nguyễn Xuân Thịnh, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Shipper lái xe “thông chốt” kiểm soát dịch khai lý do đâm chiến sĩ cảnh sát nhập viện

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự shipper lái xe "thông chốt" kiểm soát dịch khiến 1 chiến sĩ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN