CSCĐ xịt hơi cay bắt kẻ trốn nã dùng gạch chống đối

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi bị CSCĐ yêu cầu kiểm tra, Lập vứt xe máy bỏ chạy rồi cầm gạch ném về phía cảnh sát.

CSCĐ xịt hơi cay bắt kẻ trốn nã dùng gạch chống đối - 1

Nguyễn Đức Lập tại cơ quan điều tra.

Ngày 2.3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), Công an TP.Hà Nội cho biết, Đại Đội 9 thuộc PK20 vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Đức Lập (SN 1968, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) cho Công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).

Lập là đối tượng đang bị Công an quận Hà Đông truy nã về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, rạng sáng 1.3, tổ công tác Đại Đội 9 Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ gần nút giao thông Yên Phụ - An Dương Vương (quận Tây Hồ) phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển xe máy không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Chạy tới đầu một con ngõ đường An Dương Vương, người đàn ông dừng xe để cô gái xuống sau đó tiếp tục bỏ chạy.

Tổ công tác Đại Đội 9 kiên trì bám theo đối tượng. Khi chạy đến ngõ 238 đường Âu Cơ, người đàn ông vứt lại xe máy và bỏ chạy bộ. Ngay lập tức chiến sĩ Đại Đội 9 áp sát yêu cầu kiểm tra thì đối tượng cầm gạch ném về phía tổ công tác.

Chưa dừng lại, đối tượng nhặt thêm một viên gạch khác rồi buông lời đe dọa cảnh sát không được đến gần.

Nhận thấy đối tượng có biểu chống đối, chiến sĩ CSCĐ đã xịt hơi cay trước khi khống chế. Kiểm tra nóng, cảnh sát phát hiện trong túi người đàn ông có một gói ni lông bên trong chứa thảo mộc nghi là cần sa.

CSCĐ xịt hơi cay bắt kẻ trốn nã dùng gạch chống đối - 2

Hai túi nilon nhi chưa cần sa và ma túy tổng hợp cảnh sát thu giữ từ người Lập.

CSCĐ xịt hơi cay bắt kẻ trốn nã dùng gạch chống đối - 3

Chiếc vam phá khóa xe máy cơ quan thu giữ từ Lập.

Tổ công tác của PK20 lập tức đưa đối tượng về trụ sở công an phường Quảng An để kiểm tra. Khám người đối tượng, cảnh sát phát hiện thêm bên trong túi áo của đối tượng có 1 gói nilon chứa 8 viên nén nghi là thuốc lắc, một bộ vam phá khóa và một chức minh thư mang tên Hoàng Văn Mậu. Tuy nhiên, qua xác minh, cảnh sát phát hiện đây là chứng minh thư giả.

Khi cảnh sát tra hỏi, đối tượng liên tục kêu đau, không chịu hợp tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định được đối tượng chính là Nguyễn Đức Lập, người có 8 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp và đang bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) truy nã.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN