Nữ xe ôm thân thiện bị khách cầm gạch đánh, cướp xe

Nữ xe ôm thân thiện vừa dừng xe thì bị vị khách nam cầm gạch đánh tới tấp. Trong lúc nữ tài xế đang choáng váng, người đàn ông lao vào lục soát sản, cướp chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 2.7, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra huyện này đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (52 tuổi, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Nghĩa là nghi can trong vụ án cướp xe ôm xảy ra trưa 26.6, tại khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (thuộc huyện Hoài Đức).

Nữ xe ôm thân thiện bị khách cầm gạch đánh, cướp xe - 1

Nghĩa đã tấn công nữ tài xế xe ôm thân thiện cướp xe máy.  

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 26.6, Nghĩa đến khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) thuê nữ nhân viên xe ôm thân thiện tên Cảnh (34 tuổi) chở ông ta về huyện Hoài Đức.

Trên đường đi, Nghĩa tự giới thiệu mình là công nhân xây dựng làm việc tại khu đô thị Kim Chung – Di Trạch. Nghĩa đề nghị chị Cảnh chở vào công trường.

Theo sự chỉ dẫn của Nghĩa, nữ tài xế xe ôm thân thiện phải chạy lòng vòng giữa nhiều dãy nhà cao tầng.

Khi chiếc xe vừa dừng bánh, Nghĩa từ phía sau cầm gạch đánh tới tấp vào vùng gáy nữ tài xế. Thấy nạn nhân choáng váng, tên cướp xông đến lục soát tài sản rồi phóng xe bỏ chạy.

Sau vài phút chấn tĩnh lại tinh thần, chị Cảnh tìm vào lán công nhân xây dựng gần đó trình báo với Công an huyện Hoài Đức.

Ngay lập tức, Đồn Công an Kim Chung và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc điều tra, truy xét.

Nữ xe ôm thân thiện bị khách cầm gạch đánh, cướp xe - 2

 Chiếc xe máy của nữ tài xế xe ôm thân thiện bị Nghĩa cướp. 

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng phác họa được chân dung của nghi phạm. Ngay trong chiều 26.6, Công an huyện Hoài Đức bắt giữ được Nguyễn Văn Nghĩa, khi người đàn ông này đang phóng chiếc xe cướp của chị Cảnh chạy qua khu vực xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nghĩa theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN