Công an TP.HCM bắt hai thanh niên gây ra 5 vụ cướp tài sản

Sự kiện: Tin nóng

Hai thanh niên cướp giật tài sản của người dân trên đường với thủ đoạn táo tợn vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt.

Ngày 24-1, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam với Lê Hoàng Minh (33 tuổi ngụ quận Bình Tân) và Cấu Trọng Duy (25 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, công an tiếp nhận thông tin về 5 vụ cướp giật tài sản gây ra bởi hai nam thanh niên. Thủ đoạn gây án của các đối tượng rất táo tợn, manh động nhắm vào người đi đường có sơ hở.

Cả hai người này thủ sẵn bình xịt hơi cay, sẵn sàng tấn công người dân khi bị phát hiện.

Lê Hoàng Minh (bên trái) và Cấu Trọng Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Lê Hoàng Minh (bên trái) và Cấu Trọng Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 8 xác lập chuyên án. Nhiều trinh sát thuộc Đội 3 được huy động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Minh và Duy nhanh chóng bị công an khoanh vùng, mời làm việc. Ngày 8-1, cả hai bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Duy và Minh đã thừa nhận thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 8, TP.HCM.

Cụ thể như trưa ngày 22-6-2022, Duy rủ minh đi cướp giật. Sau đó Minh chạy xe máy hiệu Honda Wave 59F1-358.19 còn Duy chạy xe Honda Wave màu xám trắng (không rõ biển số) đi lòng vòng các tuyến đường trên quận 8.

Khi đến trước chung cư Topaz City (số 39 Cao Lỗ, phường 4, quận 8) cả hai phát hiện anh LQT (26 tuổi, ngụ quận 1) đang ngồi trên xe máy dùng điện thoại iPhone nên cùng phối hợp gây án.

Lúc này, Duy đứng từ xa cảnh giới, Minh chạy xe từ phía sau, áp sát cướp giật chiếc iPhone rồi tăng ga tháo chạy.

Tuy nhiên, anh T kịp thời chạy xe đuổi theo. Khi đến trước số 29 Võ Liêm Sơn (phường 4, quận 8) Minh bị ngã và đang dựng xe dậy thì anh anh T điều khiển phương tiện lao đến tông trúng khiến cả hai té ra đường. Chiếc điện thoại cũng bị rớt tại chỗ.

Kẻ cướp giật hung hãn định rút bình xịt hơi cay tấn công anh T nhưng nạn nhân xông tới đánh khiến Minh ngã xuống.

Minh lấy được bình xịt hơi cay tấn công anh T rồi lên xe của Duy bỏ chạy để lại hiện trường điện thoại tang vật và xe máy.

Ngoài ra, hai thanh niên này còn khai nhận thực hiện thêm 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận 8.

Công an tạm giữ tang vật để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Công an tạm giữ tang vật để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Như hôm 27-9-2022, Duy rủ Minh đi tìm tài sản của người khác để cướp giật. Minh chạy xe máy 59G1-258.32, Duy điều khiển xe Honda Wave (không rõ biển số) đi lòng vòng trên các tuyến đường tìm tài sản sơ hở để cướp giật.

Đến khoảng 14 giờ 40, Minh và Duy đi đến trước số 305 Liên Tỉnh 5 (phường 5, quận 8) thì phát hiện bà N (69 tuổi, ngụ quận 8) đang đứng mở cốp sau chiếc xe ô tô đang đậu sát lề để lấy đồ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng.

Duy liền ra hiệu cho Minh áp sát giật sợi dây chuyền, còn Duy đứng gần đó cảnh giới.

Minh điều khiển xe áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ bà N rồi tăng ga tính chạy. Tuy nhiên sợi dây chuyền cứng, Minh kéo mạnh nhưng sợi dây không đứt, xe cũng chậm lại.

Lúc này, anh ĐLTQ (42 tuổi, là con của bà N) đứng gần đó phát hiện, xông tới nắm lấy đuôi xe nên Minh hốt hoảng tăng ga và bị té tại chỗ.

Sợ bị bắt, Minh vứt xe tại hiện trường và tháo chạy ra đường Tạ Quang Bửu. Phía sau, người dân hô hoán, truy bắt nhưng Minh sau khoảng 100 mét đã kịp chạy lên xe của Duy tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang mở rộng làm rõ hành vi tiêu thụ đồ gian của các đối tượng khác để xử lý.

Một băng cướp giật sa lưới ngày giáp Tết

Ngày 18-1, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Huỳnh Vĩnh Kỳ (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Quang Huy (19 tuổi), Trương Ngọc Quân (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Nhựt Tr (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Đào Gia Khánh (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Huy, Khánh, Kỳ, Quân và Tr (từ phải qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Huy, Khánh, Kỳ, Quân và Tr (từ phải qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an cũng mời làm việc với 3 người khác để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là băng cướp giật tài sản mà Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú mới triệt phá thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú tuần tra, mật phục trên các tuyến đường đã phối hợp với người dân bắt quả tang Kỳ và Huy cướp giật tài sản trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh.

Chiếc xe được nhóm này sử dụng để đi cướp giật. Ảnh: CA

Chiếc xe được nhóm này sử dụng để đi cướp giật. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tân Phú bắt thêm Quân, Tr và Khánh.

Nhóm này khai thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản gồm 1 vụ trên địa bàn quận Tân Phú và 6 vụ trên địa bàn quận Bình Tân từ ngày 6 đến 13-1.

Như trưa ngày 8-1, cả nhóm ngồi uống cà phê trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) rồi rủ nhau đi cướp giật.

Các thành viên phân công, Kỳ chở Huy thì Huy sẽ là người giật tài sản, Tr và Khánh đi theo sau cản địa.

Sau đó, Kỳ chạy xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode màu đỏ 62B1-547.14 chở Huy; Tr chạy xe Wave 51R1-7930 chở Khánh đi lòng vòng nhiều khu vực ở Tân Phú tìm “con mồi”.

Khi cả bọn đi trên đường Phú Thọ Hòa hướng ra đường Bình Long, Kỳ và Huy phát hiện người đàn ông đang đi bộ trên tay cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 sử dụng.

Kỳ chở Huy vòng ngược lại thì người đàn ông đi vào con hẻm. Kỳ nói với nhóm bạn “đi lên phía đầu đường đợi, cảnh giới, khi giật được sẽ cùng tẩu thoát”.

Sau đó, Tr chở Khánh đến trước vị trí 487 Phú Thọ Hòa đứng để cảnh giới; Kỳ chở theo Huy bám theo “con mồi”.

Khi nạn nhân đi đến trước địa chỉ 126/5 Lê Thiệt thì Kỳ chạy xe áp sát để Huy ngồi sau giật điện thoại. Cả nhóm sau đó tẩu thoát, bán điện thoại được 5 triệu chia nhau tiêu xài.

Trong thời gian này, Công an TP.HCM đang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Theo Công an TP.HCM, việc triệt phá băng cướp giật, tiêu thụ tài sản đã góp phần kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự nói chung, cướp giật tài sản nói riêng trên địa bàn TP.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt giữ đối tượng trộm cắp điện thoại ở đền chùa

Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã huy động lực lượng, bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp điện thoại tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN