Công an nổ súng vây bắt kẻ chém chết bạn nhậu

Sau khi chém chết bạn nhậu, hung thủ gây án vẫn lảng vảng gần địa bàn và khi bị vây bắt đã vung mã tấu chống trả khiến cảnh sát phải nổ súng.

Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 21h đêm 25/12 tại 1 ngôi nhà nằm trên đường Bình Phú, P.11, Q.6, TP.HCM.

Nạn nhân bị sát hại được xác định là Nguyễn Văn Thọ (SN 1976, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú Q.8, TP.HCM) – là bạn của Tùng.

Theo điều tra, đêm 25/12 anh Thọ và Tùng tổ chức nhậu tại quán nước của gia đình anh Thọ đang buôn bán trên đường Bình Phú, P.11, Q.6. Đến 21h đêm khi đang lai rai cả 2 phát sinh mâu thuẫn quyết liệt xung quanh việc Tùng “nói khích” anh Thọ nhậu mà không chi tiền.

Cả 2 lao vào ẩu đả với nhau. Lúc này Tùng rút 1 mã tấu trong xe gắn máy lao đến tấn công, đâm 2 nhát vào cổ anh Thọ làm anh này gục tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tùng đã rời khỏi hiện trường, mang theo hung khí.

Đến 0h rạng sáng 26/12, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Tùng cầm hung khí đi trên đường Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 nên tiến hành vây bắt, yêu cầu đối tượng buôn hung khí đầu hàng. Tuy nhiên, Tùng không chấp hành mà còn vung mã tấu tấn công cảnh sát để mở đường thoát thân.

Trước thái độ hung hãn của đối tượng, sau nhiều phát súng chỉ thiên, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắn vào chân của đối tượng làm hắn bị thương. Hung thủ bị tước đoạt hung khí, tóm gọn.

Hiện vụ án đang được công an Q.6, TP.HCM điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN