Hận gia đình vợ, con rể cũ ôm mìn kích nổ, 3 người thương vong

Người ôm mìn đến kích nổ là con rể cũ của gia chủ. Vụ nổ mìn khiến ba người thương vong tại Thái Bình.

Hận gia đình vợ, con rể cũ ôm mìn kích nổ, 3 người thương vong - 1

Hiện trường vụ nổ mìn khiến 3 người thương vong ở Thái Bình

Ngày 22/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ nổ mìn làm 3 người thương vong ở Thái Bình có nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra hồi 11h12 ngày 21/6, tại gia đình ông Nguyễn Xuân Chiếu (SN 1936, tại thôn Thượng, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Vào thời điểm này, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Vũ Văn Thoải (SN, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) mang theo thuốc nổ đến nhà ông Chiếu kích nổ.

Hậu quả Vũ Văn Thoải chết tại chỗ, anh Nguyễn Xuân Thư (SN 1975) và anh Nguyễn Xuân Thái (SN 1985) bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Vũ Văn Thoải là con rể cũ của ông Nguyễn Xuân Chiếu. Hai vợ chồng ông Thoải đã ly hôn, ông Thoải nhận nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, trước và sau thời điểm ly hôn, giữa ông Thoải và gia đình vợ vẫn xảy ra nhiều mâu thuẫn và kết cục xảy ra sự việc đau lòng trên.

Uống rượu về con rể truy sát cả gia đình nhà vợ

Sau khi uống rượu ở nhà họ hàng về, Phương đã cãi vã với bố mẹ đẻ, rồi cầm dao đi đến nhà vợ đâm bố vợ chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Anh (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN